Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tái tạo hô hấp cho trẻ sơ sinh.



1. Làm thông khí quản Đặt cháu bé nằm xuống trên một mặt phẳng chắc chắn, nhẹ nhàng nâng cằm bé lên một ngón tay và từ từ ngả đầu bé ra sau.

2. Làm hô hấp nhân tạo

Hít vào một hơi rồi áp môi, choàng kín lên cả mũi và miệng của bé. Hà howei nhẹ nhàng khoảng 1 giây rưỡi vào miệng và mũi của bé để lồng ngực bé phồng lên. Lấy môi bạn ra và để cho ngực xẹp xuống. Lặp lại thao tác này và kiểm tra nhịp mạch của bé.

3. Kiểm tra nhịp mạch

Kiểm tra mạch ở tay bé. Nếu không có hoặc mạch nhảy ít hơn 60 nhịp/ phút, bạn hãy dùng phương pháp CPR: cứ 4 lần ấn lên ngực (các bước 4 - 5) thì có một lần hô hấp nhân tạo. Nếu mạch đã nhảy, thì đừng tiến hành các bước 4 – 6 nữa mà hãy tiếp tục cung cấp hơi thở và kiểm tra tim mặc mỗi phút một lần.
Ấn ngực cho bé sơ sinh

4. Vị trí đặc các ngón tay.

Vẫn để trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng, định vị ngón tay trỏ của người cấp cứu của người cấp cứu ngay dưới đường thẳng tưởng tượng giữa hai đầu vú và đặt hai đầu ngón tay kế bên lên trên xương sườn của bé. Kế đó nhắc ngón tay trỏ lên nhưng vẫn giữ ngón kia ở vị trí đã định.

5. Ấn ngực

Ấn ngực thẳng hai đầu ngón tay của người cấp cứu xuống sâu khoảng 1 cm đến 2,5 cm. Thực hiện thao tác ấn này 5 lần trong khoảng thời gian 3 giây. Hãy cẩn thận đừng chọc ngón tay xuống quá mạnh hoặc quá sâu vì như vậy có thể gây nguy hiểm cho cháu bé.

6. Làm hô hấp nhân tạo


Sau 5 lần ấn, lại hô hấp nhân tạo một lần (bước 2). Thay đổi các thao tác ấn ngực bằng hô hấp nhân tạo . Cứ 5 lần ấn ngực trong 3 giây lại hô hấp nhân tạo một lần.

Theo: Chăm sóc và nuôi dạy con toàn tập