Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ dễ bị chết ngạt



Nguy cơ tử vong vì ngạt ở trẻ dưới 8 tháng tuổi ngủ chung giường với người lớn cao gấp 40 lần so với những em ngon giấc trong thế giới riêng. Nguy hiểm nhất là khi bé ngủ cạnh cha hoặc mẹ bị say rượu.

Trưởng nhóm nghiên cứu James Kemp thuộc Đại học St Louis (Anh) cho biết, trẻ nhỏ không thể tự thoát ra khỏi những rắc rối như bị cuộn chặt trong lớp chăn dày dành cho người lớn, bị gối đè hoặc kẹt giữa kẽ giường và tường. Khi đó, nếu người lớn không kịp thời nhận biết thì trẻ rất dễ tử vong. Kemp và cộng sự đã tiến hành phân tích nguyên nhân cái chết của trẻ sơ sinh từ năm 1995 đến 1998 và nhận thấy, số em tử vong vì ngạt do ngủ chung giường với cha mẹ đang có chiều hướng tăng lên.

Nguy hiểm nhất là khi trẻ ngủ ngay cạnh một phụ huynh đang dùng các loại thuốc thư giãn, thuốc ngủ, bị say rượu hoặc đã quá mệt mỏi sau một ngày lao động, Kemp cho biết. Họ có thể chèn lên người bé trong lúc say mà không hay biết.

“Bạn nên gần gũi trẻ vào ban đêm, song đừng quên bé vẫn cần một thế giới riêng”, Kemp nói.

Theo VnExpress