Dinh dưỡng
   Trẻ bị mập, nóng tại ăn trái cây?
 

Một số người quan niệm các loại trái chín ngọt như xoài, vải, nhãn, mít, dứa... là những loại quả nóng nên kiêng không ăn, cũng không cho trẻ con ăn sợ mọc mụn nhọt, rôm sảy. Số khác lại cho rằng trái cây giàu vitamin, muối khoáng nên cho bé ăn càng nhiều càng tốt. Vậy ai đúng, ai sai?


Nếu trẻ ăn loại trái cây ngọt quá nhiều thì khi đó trái cây mới trở thành mối đe doạ cho sức khoẻ. Ảnh: D.D.T


Ăn trái chín bị nóng: sai!
ThS.BS Lê Thị Hải, giám đốc trung tâm khám - tư vấn dinh dưỡng, viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, trái chín là nguồn cung cấp vitamin, muối khoáng và chất xơ giúp chống táo bón nên phải có trong khẩu phần hàng ngày. Mỗi ngày nên ăn 400 - 500g trái chín, ăn đa dạng nhiều loại. "Quan niệm cho rằng trẻ ăn trái chín bị nóng là sai, chỉ có ăn quá nhiều các loại trái có hàm lượng đường cao mới không tốt cho sức khoẻ, nhất là người thừa cân béo phì hoặc đái tháo đường (người không thuộc diện phải ăn kiêng thì vẫn ăn bình thường)", BS Hải giải thích. Cũng theo BS Hải, một số trẻ có cơ địa dễ mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẹo mắt cũng không nên ăn nhiều trái chín vì có thể làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu...


Ăn trái cây bị mập: có thể!
Theo cử nhân dinh dưỡng Tôn Nữ Thu Trang, phó trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, trái cây chủ yếu cung cấp vitamin và muối khoáng cho cơ thể, hầu như không có chất béo... Tuy nhiên, một số trái cây có chứa lượng bột đường tương đối cao, như chuối - nếu trẻ ăn một trái chuối có nghĩa là đã ăn nửa chén cơm. Vì vậy, nếu để trẻ ăn trái cây tuỳ thích thì một ngày nào đó trẻ có thể béo phì, bởi ăn thêm nửa chén cơm thì không thể nhưng ăn một trái chuối sau khi đã ăn no bữa chính là việc dễ dàng. "Vậy trẻ béo phì có nên ăn trái cây không? Câu trả lời là nên, vấn đề là cần chọn loại trái cây cung cấp ít năng lượng như bưởi, dưa hấu, thơm, cóc, quýt, nhãn...", bà Trang nói. Cụ thể, để ăn một lượng trái cây cung cấp năng lượng tương đương một chén cơm thì trẻ phải ăn hết một trái dưa hấu (1,8kg), hoặc một trái thơm (0,6kg), hoặc ba trái cam (0,75kg), hoặc 20 múi bưởi, hoặc 50 trái nhãn, hoặc sáu trái quýt, hoặc ba trái hồng xiêm, hoặc một trái xoài... "Trẻ béo phì thường háu ăn, nếu trẻ ăn trái ngọt quá nhiều thì trái cây trở thành mối đe doạ cho trẻ trong việc giảm cân. Tốt nhất, nên nhờ các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn và tính toán lượng thực phẩm phù hợp với lứa tuổi và mức độ béo phì. Trái cây cũng như bất kỳ loại thực phẩm nào, ăn không hợp lý đều không tốt cho sức khoẻ", bà Trang lưu ý.


Theo SGTT.VN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Khi nào bé được ăn hải sản (10/1)
 Thời điểm cho bé làm quen với một số loại quả (9/1)
 Rau quả giúp trẻ tăng lực ngày đông (8/1)
 Nước cam với sức khỏe của bé (7/1)
 10 mẹo rèn thói quen ăn uống tốt cho bé (4/1)
 Thực phẩm đông lạnh có nhiều lợi ích đối với bé (3/1)
 15 thực phẩm tốt nhất cho trẻ (2/1)
 4 thói quen ăn uống có hại cho bé (28/12)
 Lỗi 'nghiêm trọng' khi cho trẻ ăn dặm (27/12)
 Đồ ăn cần tránh trong năm đầu đời (26/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i