Trẻ sơ sinh
   Trẻ đẻ non, nhẹ cân: Những nguy cơ về mắt
 


Vì một lý do nào đó, con bạn sinh thiếu tháng. Rất nhiều hệ lụy liên quan như bé sẽ phải thở oxy, phải truyền máu… có thể dẫn đến một biến chứng đáng tiếc: bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non (ROP).

Sinh càng thiếu tháng - nguy cơ càng cao

Trong một thống kê sơ bộ mới đây tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có khoảng 1.568 trẻ sinh non, trong đó có 247 trẻ có cân nặng dưới 1,6kg. Trong số này có tới 69 trẻ có tuổi thai dưới 28 tuần bị ROP, 85% trẻ phải thở oxy trên 3 tuần mắc bệnh này và 59% trẻ bị hội chứng suy hô hấp cấp cũng gặp tình trạng tương tự. “Chỉ tính riêng những nơi có điều kiện nghiên cứu, phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh lý về võng mạc vẫn còn cao như thế, đó là chưa kể đến nhiều địa phương khác, hạn chế về nhiều mặt thì tỷ lệ này còn cao đến thế nào” - GS Nguyễn Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam lo ngại.

Đó là lý do vì sao có rất nhiều trẻ sinh ra thiếu tháng mặc dù được cứu sống nhưng lại bị tàn phế, mù lòa, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mù - diễn biến cuối cùng

Cho đến nay, cơ chế gây nên căn bệnh này vẫn chưa được mô tả một cách rõ ràng, tuy nhiên, những nghiên cứu bước đầu cho thấy, ở trẻ đẻ non, sự phát triển của mạch máu võng mạc bị dừng lại giữa chừng, không hoàn thiện như những đứa trẻ bình thường khác. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh (Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương), mắt của một người được hình thành vào tuần thứ 4 của thai kỳ. Và thời gian cuối thai kỳ (tuần thứ 28-40) chính là thời gian mắt phát triển mạnh nhất, đi đến hoàn thiện.

Mạch máu của võng mạc bắt đầu xuất hiện vào tuần thứ 16 trong thai kỳ, và phát triển dần theo nhiều hướng. Vào tuần thứ 35, mạch máu võng mạc hướng đến mũi phát triển đến giai đoạn hoàn thiện, nhưng ở hướng thái dương thì các mạch máu vẫn tiếp tục hoàn thiện cho đến khi trẻ được sinh ra một thời gian ngắn (đối với những trẻ bình thường). ở trẻ đẻ non, khi thai kỳ kết thúc từ tuần thứ 28, sự phát triển của các mạch máu chững lại, và có một vùng võng mạc không có mạch máu, gọi là vùng võng mạc vô mạch. Và giữa hai vùng - có mạch và không có mạch - là một ranh giới được phân định rõ ràng.

Khi không được cung cấp đủ oxy, võng mạc sẽ tiết ra những chất hóa học kích thích sự phát triển của những mạch máu mới nằm ở ngay chỗ đường ranh giới này. Trong một thời gian, nơi đây sẽ hình thành nên những tổ chức xơ và sau đó sẽ phát triển, bám vào võng mạc và dịch kính. Khi co kéo, tổ chức xơ này sẽ khiến cho võng mạc mắt trẻ bị bong, và một số trường hợp bị bong toàn bộ, gây nên mù vĩnh viễn!

Phòng bệnh cho con từ mẹ

Theo TS Trần An - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, để phòng những biến chứng nặng nề và lâu dài này cho con trẻ, các bà mẹ phải hết sức coi trọng thời gian mang thai. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đúng chất, đảm bảo cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi là hết sức quan trọng. Mặt khác, chị em cần đi khám thai theo định kỳ để sớm phát hiện những bất thường và có cách xử trí thích hợp. Khi có dấu hiệu đẻ non, chị em cần đến ngay chuyên khoa sản để các bác sĩ có phương án giữ thai càng lâu càng tốt sao cho thai qua được 34 tuần tuổi; phòng tránh hội chứng suy hô hấp cấp khi trẻ được sinh ra, đồng thời giảm thời gian phải thở oxy cho trẻ. Làm được những điều đó tức là chúng ta đã giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ gây nên những bệnh lý về mắt cho trẻ.

Theo An Ninh Thủ Đô

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bé được 6 tuần tuổi. (16/10)
 Để bé sơ sinh ngon giấc (14/10)
 Chăm sóc thường xuyên trong ngày (13/10)
 Gần 40% tử vong ở trẻ sơ sinh do… chuyển viện (10/10)
 Nhiễm trùng có thể gây ra chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (8/10)
 Bệnh tiểu đường ở trẻ sơ sinh (7/10)
 Vitamin tổng hợp giúp giảm nguy cơ thiếu cân ở trẻ sơ sinh. (6/10)
 Nên cho trẻ mới sinh ở đâu? (4/10)
 Tái tạo hô hấp cho trẻ sơ sinh. (1/10)
 Hơi thở đầu tiên của em bé (29/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i