Trẻ sơ sinh
   Chăm sóc con từ khi còn là bào thai
 
Người nữ hộ sinh: Khi đỡ đứa trẻ ra, việc đầu tiên là phải dùng gạc sạch lau ngay trong miệng cho trẻ, đồng thời dốc ngược đầu xuống, cho chất nhớt còn lại chảy ra phía ngoài và người phụ việc sẽ hút thêm bằng quả bóp sâu vào hầu, họng và hai lỗ mũi trẻ.

- Kẹp và cắt cuống rốn: Ðặt trẻ lên mặt bàn sanh, phía dưới chân người mẹ, chờ cho mạch rốn không đập nữa, dùng hai kìm kocller cặp lần thứ nhất về phía con trước rồi kẹp lần thứ hai gần phía mẹ cách 1cm, và dùng kéo cắt giữa hai kìm, tách lời mẹ và con ra.

- Ðặt đứa trẻ lên bàn ấm khác, có sưởi phía dưới, hoặc sưởi lên phía trên, đặt lên một khăn sạch; hút lại lần nữa nhớt trong miệng, hút sâu trong hầu họng và hút từng bên lỗ mũi. Nếu có điều kiện nên cho ống sâu xuống dạ dày hút sạch dịch trong dạ dày. Làm kỹ như vậy sẽ tránh bớt tai biến ngạt cho trẻ và thuận lợi trong vấn đề ăn uống lúc đầu.

- Lau chất gây ngoài da: Lớp chất gây ngoài da và máu của mẹ khi sinh dính vào da trẻ, nhất là trên đầu, cần phải lau bằng khăn mềm, khăn ẩm. Các chất gây có tác dụng bảo vệ da nên thường chỉ cần lau qua và sau 24 -36giờ mới cần làm cho sạch.

- Buộc và cắt rốn: Phần cuống rốn cắt lần đầu để tách rời với mẹ còn dài, phải cắt lại chân rốn 3 - 4cm. Dùng chỉ thật chắc, to, mềm, buộc kỹ nhưng không được làm đứt cuống rốn, tránh chảy máu do buộc rốn không kỹ dễ gây nhiễm trùng. Sau khi cắt cuống rốn, bôi cồn iốt vào ngay chỗ cắt, và đoạn rốn còn lại. Phải lau cồn thật kỹ. Ðặt một miếng gạc phía chân rốn rồi bao lại và dùng băng rốn băng quanh bụng trẻ. Trường hợp buộc bằng chỉ có thể buộc ngắn một tí: 2,5 đến 3cm nhưng nếu dùng kẹp rốn thì cần kẹp dài 4cm để có thể lật ngược dây rốn lên phía trên, tránh nước tiểu dính vào.

- Nhỏ mắt: Ðể bảo vệ cho trẻ tránh bệnh lậu và không bị nhiễm trùng vào mắt, gây viêm màng tiếp hợp, khi đi qua âm đạo (cần nhỏ mắt bằng dung dịch acgyrol 1 - 2% hoặc bằng nitrat bạc 0,5%).

- Cân đo trẻ: Cân trẻ sau khi sinh bằng một cái cân chính xác, đo chiều cao trẻ, đo vòng đầu, vòng ngực và ghi vào hồ sơ, đồng thời ghi các nhận xét sau sinh.

- Kiểm tra toàn diện đứa trẻ xem có dị tật gì không: Xem kỹ trai hay gái và báo cho bà mẹ biết rồi mặc áo, quần, tã để tránh lạnh cho bé và đặt vào giường hoặc nôi đã chuẩn bị ấm sẵn. Sau đó chuyển sang cơ sở nuôi dưỡng.

Trường hợp trẻ khỏe mạnh bình thường thì có thể chuyển nằm cùng với mẹ. Trường hợp sinh khó, trẻ còn yếu hoặc mẹ còn yếu cần phải nghỉ ngơi, thì phải chuyển con sang khu sơ sinh để theo dõi và điều trị cho bé. Ðiều quan trọng cần chú ý trong khi sinh và sau khi sinh là luôn luôn giữ nhiệt độ ấm cho trẻ, bằng cách dùng lò sưởi, bóng đèn điện hoặc túi chườm nước nóng để trẻ đỡ mất nhiệt và tránh được tai biến do lạnh gây ra như viêm phổi, rối loạn hô hấp, thậm chí có thể gây xuất huyết não. Trẻ sẽ ổn định nhiệt độ trong vòng 4 - 6 giờ nếu được giữ ấm tốt ngay từ đầu.

Cẩm nang gia đình – Chuyên mục và bé
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Các kỹ năng cần thiết khi chăm sóc trẻ sơ sinh (6/11)
 BABY MỚI CHÀO ĐỜI VÀ GIẤC NGỦ (6/11)
 Bảy lý do trẻ nhũ nhi khóc và cách dỗ (6/11)
 Bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ cần làm gì khi mắc lao? (6/11)
 13 điều sai lầm nên tránh khi chăm sóc trẻ sơ sinh (6/11)
 10 điều kỳ diệu từ sữa mẹ (6/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i