Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

5 tuổi làm phép tính đến hàng tỷ


Đưa cho cháu An làm phép tính nhân: 237 x 259, cháu vừa chơi games trên điện thoại vừa đọc kết quả: 61.383. Chưa tin, phóng viên tiếp tục đưa ra phép tính khác với số có 9 chữ số. Cũng như lần trước, An lại đọc kết quả ngay. Cháu bé tên là Phó Đức Bình An (sinh tháng 5/1999). Lên 3 tuổi, An mới biết nói. Cũng vào thời điểm này, cháu biết đọc luôn, mặc dù không ai dạy. Vài ngày sau đó, An biết đọc và viết đến các số hàng tỷ. Ban đầu, gia đình cũng cho đó là chuyện bình thường vì nghĩ có thể cháu nhanh ý hơn một tý nên bắt chước được người khác. Nhưng một lần khác, tình cờ cả nhà đang xem giải một bài tập toán khó cho học sinh lớp 5 trên truyền hình thì An đọc kết quả đúng ngay. Cứ thế, An làm cho cả gia đình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cháu có thể thực hiện các phép tính với các số có 9 chữ số (kể cả số thập phân) một cách nhanh chóng. An thể hiện khả năng tính toán vượt trội của mình bằng cách đọc kết quả của những phép tính nhân từ 2 đến 3 chữ số ngay sau khi ra đề. Riêng bảng cửu chương, chỉ cần đọc qua một lần là cháu nhớ ngay. Phó Đức Bình An còn viết và đọc một cách trôi chảy. Khi đưa tờ báo, An đọc ngay các chữ trên trang nhất. Cháu còn đọc các chữ số từ 1 đến 1.000 bằng tiếng Anh, rồi nói thông thạo rất nhiều câu, từ tiếng Anh. Theo Công An Nhân Dân, bố mẹ cháu An còn cho biết: An có một trí nhớ lạ thường. Cháu nhớ tên tuổi của nhiều người nổi tiếng trên mọi lĩnh vực. Tất cả những số điện thoại ở trong danh bạ của anh chị, chỉ sau vài lần xem qua cháu đã thuộc hết. An thường tự gọi đến các dịch vụ điện thoại để nghe kể chuyện hay thông tin về văn hóa - xã hội… và đặc biệt để nghe kết quả các trận đấu bóng đá. Có tháng gia đình đã phải trả gần 1 triệu đồng tiền điện thoại cho cậu bé hiếu động này. Hiện, Phó Đức Bình An đã là một cậu bé lên 5, sự hiểu biết và trí nhớ ngày càng đáng ngạc nhiên. Cháu đang học tại Trường Mầm non Hoa Hồng (110 Quán Thánh, Hà Nội). Theo lời của cô giáo thì cháu cũng nghịch như những đứa trẻ khác, nhưng riêng khả năng nhớ và tính toán thì quả là vượt trội phi thường. Trong thời gian tới, gia đình anh Phó Bá Điền dự định sẽ đưa cháu đi đo chỉ số thông minh (IQ), để các nhà khoa học có sự định hướng cho cháu phát triển những năng khiếu bẩm sinh. (Ngôi Sao)