Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

“Phòng tranh” của bé


Hoa, lá, những “người bạn” yêu thích và cả một thế giới “mộng mơ” của trẻ… Không cần là một họa sĩ, bạn vẫn có thể giúp trẻ biến căn phòng riêng của mình thành một không gian sống đầy màu sắc và sinh động.

Thay vì tự tay bày biện bạn hãy khuyến khích những đứa trẻ của mình cùng tham gia trang trí căn phòng hoặc "góc sống” riêng của chúng ở trong nhà. Có một công việc khá dễ dàng nhưng tạo nên hiệu quả phong phú cho việc thay đổi “không khí” trong phòng trẻ là biến những bức tường thành những… bức tranh lạ mắt trong phòng.

Bạn có thể khuyến khích trẻ tự cắt những bông hoa hoặc tô những hình khối ngẫu hứng để dán lên tường. Không cần quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một vài bông hoa hoặc những hình tròn đủ màu sắc cũng giúp bức tường trống trở nên đầy màu sắc và sống động.

   
 Có thể trang trí rất đơn giản nhưng vẫn tạo nên sự sinh động cho căn phòng.
 
Nếu trẻ đã đủ lớn và thích thể hiện cá tính cũng như cách sống riêng của mình thì những căn phòng được trang trí theo “chủ đề” sẽ tạo nên một “phong cách” đặc biệt. Ở đây, bạn sẽ thấy một không gian “đặc sệt” biển với biển trời mây nước và cả những “chủ nhân” đáng yêu của chúng, từ tôm cá cho đến nghêu sò ốc hến… Hoặc với một cô chủ nhỏ đầy mộng mơ, một căn phòng tràn ngập cổ tích với những nhân vật hoạt hình yêu thích sẽ là một lựa chọn khá thích hợp…

 
 Thế giới cổ tích của cô chủ nhỏ.

Không cần phải là họa sĩ và không nhất thiết phải có bàn tay của nhà thiết kế, bạn vẫn có thể sử dụng cọ và các loại sơn hoặc màu nước để “vẽ” các hình ảnh tuỳ theo ý thích. Để trang trí các vật dụng theo kèm, bạn cũng nên hướng trẻ dùng đềcan hoặc những tấm mút xốp để cắt thành những hình ảnh như ý thích…

   
 Một phong cách cho thế giới riêng của bé.

Được sống trong một không gian đầy màu sắc và được tự do phát huy các khả năng sáng tạo cũng là một cách giúp trẻ phát triển tư duy và hoàn thiện các kỹ năng sống của mình.

 
 Một thế giới đầy hoa lá và màu sắc. 

    ( Theo Tuổi Trẻ )