Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Một tấm thiệp cảm ơn


“CÁM ƠN” là một trong những cụm từ quan trọng bạn phải dạy cho bé đầu tiên, để thể hiện lòng biết ơn đối với người khác. Tự tay làm một tấm thiệp cảm ơn, điều này thật sự có ý nghĩa đấy chứ! Hãy giúp bé cưng của bạn thực hiện việc đó.

Bạn cần

-  Giấy hoa làm thiệp
-  Bút chì, bút sáp màu
-  Tranh ảnh đẹp cắt từ tạp chí, hoặc những miếng dán có hình dạng ngộ nghĩnh  (không nhất thiết phải có)
-  Hồ dán (không bắt buộc)
-  Bao thư

Cách làm

• Gập đôi tờ giấy lại để tạo thành khung cho tấm thiệp.
• Gợi ý cho bé về một ai đó mà con có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình (người đó có thể đã tặng quà cho con hoặc giúp đỡ con thật nhiều). Ví dụ, tấm thiệp này có thể gửi đến:
-  Ba (mẹ), anh chị em trong nhà.
-  Ông bà nội ngoại, cô dì, cậu chú, hoặc có thể là bác hàng xóm tốt bụng vừa cho con cây kẹo hôm rồi.
-  Bạn bè của bé.
-  Cô giáo của con, chú bác si thường khám bệnh cho bé.
-  Bác đưa thư
-  Chú công an khu phố
-  ...

• Hướng dẫn cho con cách viết những thông điệp cảm ơn lên mặt trong tấm thiệp. Trẻ nhỏ có thể chép theo những câu chữ bạn đọc sẵn cho con, còn nếu bé đã đủ khả năng sáng tác ra những lời chúc hay, ngộ nghĩnh, bạn hãy tạo điều kiện cho con phát huy vì như vậy, tấm thiệp càng có ý nghĩa hơn.

• Giúp bé trang trí mặt ngoài chiếc thiệp cảm ơn bằng những hình vẽ đơn giản nhiều màu sác, hoặc dán lên đó một búc tranh đẹp hay đính các miếng dán ngộ nghĩnh.

Trẻ sẽ học được điều gì?
-  Cách bày tỏ lòng biết ơn
-  Óc sáng tạo
-  Khả năng đọc viết
-  Sự khéo léo

Tủ sách Tuổi Trẻ