Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ưu và nhược điểm của sinh mổ


Phương pháp mổ đẻ là ‘cứu cánh' cho mẹ bầu và thai nhi gặp bất thường như thai không thuận, thiểu ối, nhau tiền đạo...

Lợi ích khác là mẹ có thể chọn ngày đến bệnh viện, làm thủ tục sinh nở, lên bàn sinh và 30 phút sau là bé chào đời. Người nhà sản phụ cũng không phải chờ đợi lâu. Bác sĩ không phải theo dõi nhiều.

Ưu điểm của mổ đẻ với bé

Mổ đẻ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong sơ sinh do các biến chứng thai kỳ mang lại.


Các bác sĩ tiến hành mổ cho một sản phụ không thể sinh thường. Ảnh: Quang Anh (Trí Thức).

Nhược điểm của mổ đẻ với người mẹ

Sản phụ có thể gặp tai biến khi gây tê, gây mê, đã có trường hợp tử vong do shock ngay trước khi mổ. Những người sinh mổ cũng có nhiều nguy cơ nhiễm trùng sau đó. Mặt khác, do phải uống một lượng lớn kháng sinh để chống nhiễm trùng nên khả năng tiết sữa của mẹ giảm nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé.

Người mẹ mổ đẻ phải kiêng và lâu hồi phục hơn so với người mẹ sinh thường.

Mổ đẻ cũng sẽ để lại nhiều di chứng cho người mẹ như tử cung bị mẩn đỏ dễ dẫn đến dính ruột, viêm bàng quang. Không thể loại trừ nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, vết mổ không lành và đau nhức, ngứa ngáy vết mổ.

Người mẹ mổ đẻ phải lưu lại viện lâu hơn so với mẹ sinh thường.

Những mẹ mổ đẻ lần đầu muốn sinh con lần hai phải chờ thời gian lâu hơn, ít nhất 2-3 năm. Nguy cơ vỡ tử cung vì có thai trên vết mổ cũ ở mẹ mổ đẻ cũng cao. Trong khi sinh thường sẽ khắc phục được điều này.

Nhược điểm của mổ đẻ với bé

Bé mổ đẻ có nguy cơ mắc bệnh về hô hấp cao hơn so với các bé sinh thường. Bé cũng không thể được bú sữa non của mẹ ngay sau sinh mà thường phải dùng sữa ngoài.

Lời khuyên từ bác sĩ

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Giám đốc bệnh viện Từ Dũ, TP HCM) cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến sản phụ hoặc gia đình muốn sinh mổ:

- Chuyển dạ khó khăn, không ngừng kêu đau khiến người nhà xót ruột.

- Sản phụ sợ đau, sợ bộ phận sinh dục giãn ra, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

- Bị ám ảnh bởi lời phán của thầy bói, rằng sản phụ nếu không sinh mổ sẽ gặp tai biến chết người...

- Gia đình muốn đứa bé ra đời vào "ngày giờ tốt".

Những lý do trên là hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học; do đó, bác sĩ khuyên người mẹ nên chọn cách sinh thường tự nhiên vì mổ đẻ có thể gây nhiều tai biến cho cả mẹ và thai.

Theo giadinh.net.vn