Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hãy đến với


Nếu các ông bố bà mẹ trẻ đang đau đầu với những câu hỏi hóc búa về trẻ? Nếu các cô giáo ở các trường Mầm non còn băn khoăn về thực đơn cho bé? Xin mời theo dõi trên VTV3 một chương trình với tên gọi "Mầm xanh". Người gieo Mầm xanh Khởi đầu là dự án Giáo dục dinh dưỡng mầm non do Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục Đào tạo kết hợp với công ty Lady Dutch triển khai tại một số trường Mẫu giáo trong toàn quốc. Dự án nhằm tập huấn cho các trường về nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất ở lứa tuổi Mẫu giáo. Để nhân rộng những bài học bổ ích trên phạm vi toàn quốc, Vụ giáo dục dinh dưỡng mầm non, công ty Lady Dutch đã cùng Đài THVN tổ chức một cuộc thi vui. Dưới hình thức một cuộc thi, Mầm xanh tìm hiểu những vấn đề liên quan tới nội dung chăm sóc sức khoẻ cho các bé ở lứa tuổi mẫu giáo. Chương trình nhắm tới 3 đối tượng: cô, mẹ và bé. Từ khâu làm kịch bản... Việc "chuyển thể" từ kiến thức sang các trò chơi trong Mầm xanh có khá nhiều điều thú vị. Do có các trường Mẫu giáo tham gia nên các yếu tố liên quan tới thắng - thua đều được cố tình... giảm nhẹ. Mục đích của nhóm biên tập: buổi ghi hình ở trường quay S9 sẽ là ngày mà bố, mẹ cô giáo, em bé đến giao lưu để chơi thật vui. Bởi lứa tuổi mẫu giáo có những năng khiếu văn nghệ rất phong phú, đáng yêu - trong kịch bản - có phần các bé biểu diễn, nhưng không chấm điểm. Chương trình sẽ có 3 phần thi: kiến thức chung, nấu ăn - dành cho mẹ và cô (thường sẽ không chênh lệch là bao) và phần thi nắm phần quyết định của bé - bé chơi: xếp hình, lái xe. Một ý tưởng khác của nhóm thực hiện: đưa ra tình huống để bé thể hiện hành động không lời. Đây là các câu hỏi tâm lý giúp người lớn quan sát, tìm hiểu thêm về thế giới trẻ thơ. Phần thi nấu ăn đã được nhóm thực hiện cố gắng thu xếp sao cho đỡ lách cách, thế nhưng vẫn không tránh khỏi phải bê cả bàn ăn tới trường quay. Một mặt để giám khảo chấm điểm, mặt khác có thêm phần thi vui trong chương trình: 1 Ban giám khảo nhí nếm và chấm xem món nào ngon miệng nhất. ...tới lúc ghi hình Chương trình có nhân vật là các bé ở lứa tuổi Mẫu giáo nên Mầm Xanh chọn cách thức "càng để tự nhiên càng tốt". Trẻ không thích cảnh bó chân bó tay, phải đứng bên mẹ và cô - mà được lăn, lê, bò toài trong khu riêng có rất nhiều đồ chơi. Những khán giả xem kỹ sẽ thấy: sau phần chào hỏi một lúc thôi, toàn bộ hơn chục con thú nhồi bông đều ngã lăn quay ra sàn vì các trò đùa của bé. Tên của các trẻ sẽ không gọi tên thật mà theo trang phục có hình con vật, loài hoa. Các trang phục rất đẹp mắt này được đặt may và thuê từ một công ty đồ chơi. Trước khi cuộc thi bắt đầu, các bé sẽ được tự mình quyết định chọn bộ đồ yêu thích của mình. Từ tháng 5, Mầm Xanh có một thay đổi nhỏ: thay vì chỗ cô và mẹ đứng cạnh bục - họ sẽ có một chiếc ghế để ngồi bên cạnh con. Những người làm chương trình mong muốn tạo ra không khí chung thoái mái hơn, giống như mội cuộc trò chuyện trong gia đình. Chân dung 1 cố vấn Người hay lên hình nhiều nhất trong số các cố vấn là cô Đỗ Thị Ngọc Liên, PGS-TS Trưởng khoa dinh dưỡng cơ sở, Viện Dinh dưỡng. Vốn là một giảng viện có kinh nghiệm nên nữ cố vấn xuất hiện trước ống kính máy quay rất tự nhiên, giống như một giờ lên lớp bình thường. Trước đó, cô Ngọc Liên đã từng xuất hiện trong chương trình truyền hình Thầy thuốc tại nhà (Đài PT-TH Hà Nội). Theo kế hoạch, vị giám khảo này sẽ có mặt trong suốt 13 cuộc thi vòng loại, chung kết khu vực, chung kết toàn quốc (từ tháng 4 - tháng 10/2004, phát sóng 2 tuần/lần trên VTV3 vào sáng Chủ nhật), cùng Mầm xanh rong ruổi từ Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Điều mà cô Ngọc Liên gửi gắm: ngoài nội dung bổ ích với những kiến thức giúp các cô giáo và bà mẹ - Mầm xanh góp phần trong việc giáo dục kiến thức cho lứa tuổi mầm non. Ngọc Mai (TCTH)