Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tạo môi trường vui chơi độc lập cho bé


Nhiều bà mẹ không biết rằng bé cũng cần có được những khoảng thời gian riêng. Khi bé chơi một mình, bé sẽ thực sự "sống" với trò chơi đó. Điều này đánh thức các cung bậc cảm xúc của bé.

Bạn có thể tham khảo 6 lưu ý dưới đây để bé có những khoảng thời gian cho riêng mình:

1. Bạn cần tạo môi trường chơi đùa thực sự an toàn cho bé. Nếu bạn sợ bé phá phách đồ đạc trong nhà bạn có thể sắm cho bé một chiếc cũi hoặc dành riêng căn phòng cho bé chơi. Bé khoảng từ 3-6 tháng sẽ hợp với một chiếc cũi nhỏ, trang trí đẹp mắt; bé biết bò, đang tập đi cần một không gian lớn hơn.
Các ổ điện trong phòng chơi của bé phải ở trên cao để tránh khi bé tò mò có thể đút tay vào.

2. Những đồ chơi trong phòng phải đơn giản, an toàn phòng khi bé cắn, sờ, bóp, đập xuống sàn như bóng nhiều màu sắc, hình con vật...

3. Nếu nhà bạn kinh tế khá giả, bạn hãy lập một chiếc camera để quan sát bé hoặc phòng của bé được trang bị một loại kính đặc biệt để bạn có thể nhìn từ bên ngoài vào.

Bé biết bò, đang tập đi cần một không gian lớn hơn

4. Lần đầu tiên, bé sẽ không chấp nhận ở lại một mình. Bạn trấn an bé là bạn đang ở phòng bên cạnh. Nếu bé kêu ầm lên, bạn nên đi ra khoảng 1-2 phút rồi quay lại xem bé thế nào. Nếu bé ngoan ngoãn chơi thì bạn yên tâm ra ngoài. Nếu bé chưa biết làm thế nào với đống đồ chơi, bạn cần ở lại chơi cùng bé một chút.

5. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để chắc chắn bé vẫn ổn. Chú ý là cần quan sát tế nhị.

6. Phần lớn, chúng ta không thích bị làm phiền khi đang đọc tờ báo hoặc tập trung vào một công việc nào đó, vì vậy, bạn không nên ngắt quãng trò chơi của bé, bé cần được tôn trọng.

Có khi nào bạn để bé chơi trong phòng một mình chưa? Bạn đã làm thế nào để bé cảm thấy yên tâm?

Theo Ehow