Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vui chơi giúp trẻ là chính mình


 

Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy - chủ tịch hội nghiên cứu tâm lý TP.HCM - cho biết: Về phương diện tâm lý học, với trẻ em đặc biệt là ở lứa tuổi 6-12 tuổi, việc vui chơi tự do còn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây là giai đoạn nền móng cho tất cả giai đoạn phát triển sau này nữa. Tuổi này, trẻ đã đến trường và có những tiếp xúc xã hội, trẻ có những khái niệm về chính mình. Chúng cũng có nhu cầu rất lớn trong việc tìm hiểu thế giới xung quanh và chính bản thân.


Trong quá trình tìm hiểu thế giới xung quanh thì việc vui chơi tự do có vai trò rất quan trọng. Nếu được vui chơi tự do, các em có khả năng phát triển trí tuệ. Đặc biệt, khi các em tiếp xúc với biến đổi của thiên nhiên và xã hội nói chung thì các em đối diện với các tình huống và các em phải tìm mọi cách, tìm ra những giải pháp để đạt được những kết quả của trò chơi. Vì thế giúp các em tư duy mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và phát triển được trí tưởng tượng.


Tiến sĩ Thanh Tâm - hiện đang công tác tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM - chia sẻ: Ở Mỹ, trẻ em được tạo điều kiện vui chơi rất nhiều. Cái chơi đó rất rộng: Chơi với đồ chơi bố mẹ mua, chơi ở ngoài thiên nhiên khi Picnic, dã ngoại hay tự do vui đùa, ngay cả chương trình học của họ cho trẻ cũng đặt nặng phần chơi khi trẻ tiếp xúc với tri thức, sách vở...


Trong điều kiện khó khăn về không gian, thời gian và những áp lực của việc học tập căng thẳng của trẻ em như hiện nay, tiến sĩ Đinh Phương Duy chia sẻ một số kinh nghiệm cùng các bậc phụ huynh:


Trước hết, các bậc phụ huynh cần nhận thức được tầm quan trọng của việc vui chơi tự do đối với con cái. Bởi vì, chơi cũng có nghĩa là học. Nếu trẻ em được chơi là các em được trở lại như là chính mình. Trong gia đình, tùy hoàn cảnh của mỗi người, có cách làm phù hợp.


Chúng ta có thể linh hoạt cho trẻ vui chơi tự do ngoài không gian như đi công viên, đi dã ngoại miền quê, tham gia nhiều họat động xã hội như trại hè, lớp năng khiếu, hoạt động ngoại khóa... và thay đổi một số thói quen vui chơi trong nhà. Cha mẹ cần chủ động tạo điều kiện và khuyến khích các cháu bớt xem tivi, chơi các trò điện tử mà hướng ra không gian, thiên nhiên bên ngoài nhiều hơn. Đừng sợ dơ, sợ lấm bẩn bởi chính những điều đó sẽ tạo cho các em sự tự tin, sảng khoái, giúp các em năng động hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc đời.


Mỗi chúng ta chỉ sống một lần trong đời và cũng chỉ một lần sống với tuổi thơ, vì thế, hãy cho trẻ em quyền được sống đúng với tuổi thơ, được là chính mình. Đó chính là trách nhiệm mỗi chúng ta và toàn xã hội.

Theo Sucsongmoi