Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cho bé đi máy bay


Cho bé đi máy bay

Tôi muốn biết khoảng bao nhiêu tháng sau sinh thì an toàn cho mẹ và bé khi đi máy bay. Nếu em bé được 1 tháng rưỡi mà đi máy bay đường dài 8 tiếng thì có hại gì cho bé không? (LyLy - Mũi Né)

Trả lời:
Chị Ly thân mến,

Thông thường các hãng hàng không trên thế giới không nhận chuyên chở các bé dưới 7 ngày tuổi (1 tuần). Riêng đối với Vietnam Airline quy định: không chấp nhận vận chuyển các bé dưới 14 ngày tuổi.

Các bé mặc bệnh bẩm sinh (tim, hô hấp v.v...), sinh non, thiếu tháng, trọng lượng không đảm bảo hay sống phụ thuộc các thiết bị hỗ trợ cũng bị từ chối với vé thường - Các trường hợp đặc biệt này cần có sự thỏa thuận riêng đối với các hãng hàng không.

Trước khi lên máy bay, bà mẹ cần thông báo trước cho các tiếp viên để nhận sự hỗ trợ: nước nóng pha sữa, nôi dành riêng cho bé, sử dụng khoang không hút thuốc...

Các bà mẹ cũng nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho bé: thức ăn, quần áo theo thời tiết, tã lót...

Về mặt sức khỏe của bé khi đi máy bay
 
Để tránh cho bé ù tai khi máy bay cất và hạ cánh, hãy cố cho bé bú hoặc cử động hàm trước đó.
Các chuyên gia và bác sĩ nhi khoa khuyên rằng nên chờ ít nhất 2 - 3 tháng sau sinh mới nên cho bé sử dụng máy bay. Khi đó, hệ thống miễn dịch của bé mới phát triển đủ sức chống lại được những sự thay đổi của môi trường lạ. Đồng thời lúc đó cả mẹ và con mới được thoải mái khi cùng sinh hoạt trên máy bay (đỡ vất vả trong các khâu chăm sóc nho nhỏ như thay tã, cho bú, cho bé ngủ... trên máy bay).

Điều mà bé phải đối mặt là không khí khép kín trong khoang máy bay, nơi mà có nhiều vi khuẩn lạ trong không khí có thể làm bé khó chịu hoặc dễ bị xâm nhập vào cơ thể. Nếu có thể, hãy để bé cứng cáp hơn, đủ sức đề kháng để chống lại các tác nhân bên ngoài thì mới cho bé bay cùng người lớn.

Nếu cần thiết phải đi máy bay sớm, hãy cho bé đi khám sức khỏe trước 2 tuần và chỉ nên cho bay sớm trong trường hợp các bé được sinh đủ tháng.

Đối với người mẹ

Ngoài trừ các trường hợp đặc biệt (vết khâu chưa lành, sinh mổ, sức khỏe yếu, có bệnh ...), nếu các bà mẹ cảm thấy mình đủ sức khỏe để đi lại, lên máy bay và chăm sóc con thì vẫn có thể sử dụng máy bay để di chuyển


                                                                                            Theo me & be