Mang thai và sinh đẻ
   Có bầu là phải... "nhịn yêu"?
 

Có bầu không phải là chấm hết "chuyện ấy". Bởi vì, không chỉ có 1 cách duy nhất để ái ân.

 

Nhiều chị em khi có bầu, "nhịn" hẳn "chuyện ấy" chín tháng mười ngày, (sau khi sinh, kiêng thêm ít nhất 3 tháng nữa). Sợ bị động thai, sợ làm chuyện đó thì con sẽ ngu, sợ bầu bí rồi đòi hỏi, chồng sẽ đánh giá, sợ đủ thứ. Bên cạnh đó là nỗi mệt mỏi thai hành, sức khỏe kém... Ngược lại, ông chồng cũng có ối lý do để đừng đụng đến vợ: Tôi nghiệp vợ mình quá, mình sẽ làm cô ấy đau; Tôi lo cho đứa bé sắp chào đời quá; Ôi, thân hình cô ấy, làn da cô ấy thật là mất cảm hứng; Bụng cô ấy to quá, mình phải xoay sở thế nào?; Lên giường mà cứ lải nhải làm bố rồi phải giữ thế này, phải thế kia, mệt!...

 

"Nhịn" cũng không phải là tốt cho cả hai. Ảnh: babycentre.co.uk

 

Nhịn có dễ chịu không?

 

Chắc là không, với những người có nhu cầu. Thai hành, mệt mỏi, cộng với việc thiếu "vitamin yêu", nhiều khi quý cô cũng quạu quọ, củ hành củ tỏi. Đàn ông chắc cũng không thể xem "bị cấm vận" là không có gì. Thế nhưng, nói vui theo kiểu cố bác sĩ Trần Bồng Sơn, trong 1 chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản cho sinh viên cách đây hơn chục năm, tại giảng đường Đại học Bách Khoa, phụ nữ là động vật cấp cao, còn đàn ông... (không trích tiếp, ai hiểu thế nào thì hiểu). Theo ông, phụ nữ "cao" là vì muốn làm được chuyện đó, phải có tình cảm, có thời gian thích hợp (trừ mấy cô chuyên nghiệp không kể đến), cao là vì trong nhiều trường hợp, họ có thể... nhịn được. Còn quý ông thì ngược lại, có nhu cầu thì bằng mọi cách, phải... "xuất". Còn "xuất" cách nào, đó là chuyện của quý ông.


Có nên thả cho chồng đi rong?

 

Không ít trường hợp chồng đi bia ôm, đi lăng nhăng bên ngoài khi vợ có bầu, và chuyện có bầu được xem là một lý do... chính đáng. Và nguy thay, không hiếm trường hợp được vợ bật đèn xanh vì... "cũng tội nghiệp ổng, mình mệt quá, không chìu được thì để người khác chìu, miễn đừng có bệnh?!". Đi giải quyết nhu cầu rồi có đi luôn không, khi tình cảm vốn không đủ vững, đủ bao dung? Có thể. Có người vợ khi mang bầu, "xấu không thể tả", da đen và tái... như da trâu. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khởi đầu khiến anh chồng đi hoang.

Những quý ông chồng không bia ôm, không lăng nhăng bên ngoài, chỉ tự xử hoặc là "nhịn" thì có nhục, có "yếu" không? Trong một số trường hợp, tất nhiên là không. Vì họ thương vợ và... chịu khổ để chia sẻ với vợ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là cách tốt nhất, khi cả hai đều có nhu cầu được yêu thương, được vỗ về, được chăm sóc, được "lên đỉnh". Vậy hà cớ gì phải tự tước đoạt quyền được lên đỉnh khi bà bầu không thuộc nhóm bị bác sĩ chỉ định phải kiêng "chuyện ấy"?

Hãy vỗ về, chăm sóc và cùng nhau "lên đỉnh". Ảnh: letsgrowachild.com

 

Bác sĩ Hồ Ngọc, nguyên trưởng khoa sản bệnh bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho rằng,chỉ cần phải kiêng quan hệ tình dục trong thai kỳ khi:


-Có tiền sử sẩy thai hay sanh non


-Có biểu hiện của dọa sảy thai (đau vùng bụng dưới, ra huyết âm đạo)


-Có biểu hiện của dọa sanh non (đau vùng bụng dưới, có cơn co tử cung, có sự thu ngắn chiều dài cổ tử cung trên siêu âm)


-Có rỉ ối non; nhau bám thấp


-Có bệnh lây qua đường tình dục


Hãy an tâm thụ hưởng niềm hoan lạc


Nếu các chị em không vướng phải các tình huống trên thì đừng nên ngại ngần "yêu đương". Các quý ông chồng nên nghĩ đến "sự hy sinh cao cả, sự vất vả nhọc nhằn khi bầu bí" của vợ mà yêu vợ nhiều hơn, thể hiện tình yêu thương của mình và giái phóng bản năng của mình với tất cả sự đam mê và háo hức.

 

Nếu sức khỏe tốt, có thể làm "chuyện ấy" đến khi gần sinh. Ảnh: wholeparent.com

 

Bác sĩ Hồ Ngọc cho rằng: "Các cặp vợ chồng thường lo ngại chuyện ấy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến bào thai. Tuy nhiên khi BS khám thai tuyên bố không có nguy cơ khi quan hệ tình dục, bạn có thể yên tâm hưởng thụ niềm hoan lạc, thậm chí đến tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ".

 

Một số tư thế quan hệ tình dục được gợi ý khi có thai

 

- Tư thế người nữ ở trên: Cho phép người nữ kiểm tra độ sâu và tốc độ của sự thâm nhập của cậu bé vào trong âm đạo, đồng thời tạo sự ma sát mạnh vào âm vật nên dễ đạt cực khoái. Tư thế này cũng giảm lực tác động lên bụng của thai phụ nên dễ được dùng khi bụng đã to.


- Tư thế hình muỗng:


Đây là tư thế phổ biến nhất cho giai đoạn cuối của thai kỳ. Cả 2 đều nằm tư thế nghiêng, người nam nằm phía sau người nữ. Việc thâm nhập của cậu bé thực hiện từ phía sau. Tư thế này giúp giải áp khỏi vùng tử cung và sự thâm nhập của dương vật cũng không quá sâu gây thích hợp cho tháng cuối của thai kỳ.


- Tư thế ngồi: Đây là tư thế hay bị bỏ quên nhất. Người nam ngồi dạng chân trên một chiếc ghế chắc chắn và thai phụ ngồi lên trên. Tư thế này loại bỏ hoàn toàn áp lực lên vùng tử cung và cho một trải nghiệm ấm áp.


- Tư thế thâm nhập từ phía sau: Nhiều thai phụ thích tư thế này do cho phép thâm nhập sâu và cho phép nâng đỡ vùng bụng và ngực thai phụ. Người nữ trong tư thế bò và dùng gối nâng đỡ bụng và ngực, người nam đứng hay quỳ ở phía sau.


Ngoài ra, còn vài các tư thế khác nữa.


Không nên chịu đựng và kềm nén

 

"Bầu bí" không phải là chấm hết. Vẫn có thể 'nồng say" một cách khí thế. Làm tình không chỉ là "kết nối" bằng các tư thế và chỉ có thể bằng một cách. Các bà vợ đừng quá kiềm nén mình khi có nhu cầu, có thể sáng tạo hơn trên giường, vận dụng tất cả ngôn ngữ cơ thể để làm các ông "điên" lên mà mình và em bé vẫn an toàn, gia đình rộn ràng hạnh phúc. Còn các ông chồng chuẩn bị thêm trách nhiệm làm cha, nên quan tâm đến con vợ mình một cách chu đáo, để tưởng thưởng sự hy sinh vô bờ bến của cô ấy, để bớt cho mình một cơ hội ngả nghiêng. Các ông đi đâu mà vội, ra ngoài chỉ mắc công tốn sức, tốn tiền, gia đình tan vỡ mà có khi bệnh tật dây dưa vào người.

Theo Phunu8

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nguy hiểm rình rập khi mẹ bầu bị nhau tiền đạo (25/6)
 Tại sao mang bầu cần tăng khoảng 13kg? (21/6)
 Bà bầu ăn nhiều vải: Cẩn thận mất con! (21/6)
 Quả chôm chôm là nguồn thực phẩm cung cấp sắt tuyệt vời cho mẹ bầu. (15/6)
 Nằm điều hòa, mẹ bầu cẩn trọng với bệnh viêm họng (15/6)
 7 điều mẹ bầu nên làm để con thông minh hơn (13/6)
 Mang thai ăn đào con dễ bị câm, điếc? (9/6)
 Bà bầu có được dùng thuốc hạ sốt? (9/6)
 Những kiến thức cơ bản về chọc ối trong thai kỳ (7/6)
 12 thực phẩm là thuốc bổ cho bà đẻ (3/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i