Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Làm gì khi bị bắt cóc


Hôm nay, hết giờ học Minh ở lại trường chơi bóng rổ. Đến tận tối muộn Minh và các bạn mới chơi xong.Minh vẫy tay chào các bạn, rồi rẽ vào con đường nhỏ vào nhà mình. Đột nhiên, có một chiếc xe hơi đỗ xịch ngay bên cạnh Minh. Một tên cao rõ to nhảy xuống, túm lấy Minh rồi xách lên xe. Minh cuống quýt dẫy đạp.

1. Khi bị bắt cóc, hãy giẫy đạp thật mạnh, kêu ầm ĩ: "Cứu tôi với !, Nếu thoát được khỏi tay kẻ bắt cóc, hãy chạy ngay đến chỗ đông người như: siêu thị, nhà hàng.
2. Nếu không thể thoát khỏi tay hắn, bé hãy vứt lại khăn, túi, giầy...của mình để làm dấu cho bố mẹ và cảnh sát biết.
3. Nếu bị bắt lên xe, bé đừng kêu khóc giãy đạp nữa, kẻo sẽ bị kẻ xấu đánh.Hãy ngồi yên, bình tĩnh nghĩ cách đối phó.
4. Hãy nhìn kĩ khuôn mặt, dáng người, quần áo, số xe của kẻ xấu và quan sát cả những công trình kiến trúc lớn hai bên đường.
5. Nếu người xấu hỏi tên bố mẹ và điện thoại nhà bé, hãy trả lới hắn đầy đủ, kẻo sẽ bị đánh đập, tra khảo.
6. Hãy tìm cơ hội bỏ chạy. Khi kẻ xấu không chú ý, hãy mở cửa xe rồi chạy xuống thật nhanh. Nếu không chạy thoát được thì đừng kêu khóc, giẫy đạp. Hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, chờ cảnh sát đến giải cứu.

Sưu Tầm