Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bị ong đất đau quá


Mùa hè này Quân được về quê nội, Quân thích nhất là được vào vườn cam nhà ông nội hái quả. Xe ô tô vừa đổ trước cửa nhà, Quân liền chạy vào vườn cam lúc lỉu, say sưa ngắm những quả chín vàng ươm. Quân ngó quanh không thấy ai, liền thoăn thoắt trèo lên một cây to, định hái quả cam vàng mang vào cho ông. Quân giơ tay ra với lấy quả cam, bỗng một con ong bay vù qua mặt cậu và chích thật đau vào cánh tay. Quân đau quá, ngã lăn xuống đất, kêu khóc ầm ĩ. Bé đã bao giờ bị ong đốt chưa, hãy ghi nhớ những điều sau:

1. Khi bị ong tấn công, không được chạy lung tung. Hãy ôm đầu, ngồi thụp xuống, dùng áo quần che lấy phần cơ thể để lộ ra ngoài, đặc biệt là trán ,mắt, mặt.
2. Nếu bị ong đốt, hãy dùng nước lạnh và xà phòng rửa thật sạch vết thương, vài tiếng sau vết ong đốt sẽ đỡ sung tấy.
3. Nọc của ong sẽ găm lại trong người bé. Hãy lấy băng keo dính vào chỗ bị đốt rồi giựt ra, nọc ong sẽ bị kéo theo ra. Hoặc dùng đầu kim sạch, khử trùng bằng nước sôi khều nhẹ nọc ong ra. Tuyệt đối không được nặn, bóp, kẻo nọc độc ngấm vào cơ thể. Nếu bị ong đốt nặng, cần tới bệnh viện ngay.
4. Sau đó, bôi thuốc sát trùng lên vết thương để tránh nhiễm trùng.

Sưu Tầm