Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cháy nhà hàng xóm


Lâm đang chơi thì ngửi thấy mùi khét lẹt. Kèm theo đó là ngọn lửa và khói đen ập vào phòng. Nhà hàng xóm của Lâm bị hỏa hoạn rồi. Lâm vội lao ra phòng khách, nhấc điện thoại gọi 114. " Các chú cứu cháu với, nhà cháu sắp cháy to rồi." Lâm nói thật to rồi buống ngay điện thoại xuống, kêu khóc ầm ĩ.

Trong những lúc như vậy bé cần bình tĩnh làm theo các hướng dẫn sau:
1. Đầu tiên, nên gọi ngay tời số 114. Cần nói rõ với các chú cứu hỏa địa chỉ nhà mình thì các chú mới đến cứu kịp thời được.
2. Tiếp theo, hãy gọi điện thoại cho bố mẹ, hàng xóm hoặc bác tổ trưởng hay một người lớn mà bé biết.
3. Nếu bé đang ở tầng một thì có thể trèo cửa sổ ra ngoài. Còn nếu bé ở tầng trên thì hãy đi xuống theo đường cầu thang thoát hiểm, không được trèo qua cửa sổ.
4. Nhưng nếu lửa đã bốc quá to, tràn ra hành lang và chặn hết các cửa thì bé không được mở của ra nữa. Hãy lấy gỉe, chăn và quần áo nhét kín các kẽ cửa, kẽ hở để ngăn khói ập vào nhà.
5. Lấy khăn ướt ấp vào mũi và miệng, rồi quấn quần áo và chăn thật ẩm quanh người, cúi người thật thấp đến bên cửa sổ, để chờ các chú cứu hỏa đến.

Theo Sưu Tầm