Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Sờ đầu.
Mục đích chơi:Góp phần giáo dục
    Kỹ năng đi chạy, di chuyển(gồm cả né tránh);kết hợp dùng một tay sờ chính xác vào một điểm di động.
    Tố chất nhanh, khéo léo, dẻo.
    Sự mạnh dạn, tính trung thực, tôn trọng luật chơi và tự giác
Cách chơi:
    Một khỏang đất trống, trên sân trường, lớp học, hành lang…làm chổ chơi.
    Số người chơi không hạn chế, khoảng 6-8 người chơi một lần.
    Dùng luật oẳn tù tì để chia đôi số người chơi.Người chơi của hai bên dùng tay vừa để che, đỡ không cho đối phương sờ vào đầu mình., vừa cố gắng sờ vào đầu đôi phương.Ai bị sờ vào đầu là bị thua và phải ra ngoài.cuộc chơi cứ thế mà tiếp tục đến khi nào còn một người chưa bị sờ đầu thì chuyển sang chơi chọi nhau, tức bên nào còn nhiều người lần lượt cử từng người ra chọi với một người còn lại của bên kia.
Luật chơi:
    Mọi người di chuyển lung tung trên sân.ai sờ được vào đầu đối phương trước thì thắng, người thua thì phải ra ngoài, người thắng đi tìm người khác để sờ tiếp.
    Khi một bên nào đó chỉ còn lại một người thì bên kia cử một người ra “ chọi”.Luật “chọi” vẫn là dùng tay để “sờ” vào đầu bạn.
 (72 Trò chơi Vân động Dân gian-NXB TDTT)
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Canh gác. (01-11-2006)
 Qua sân. (23-10-2006)
 Ông giẳng-Ông giăng. (23-10-2006)
 Người què đuổi bắt.(Ấn Độ) (17-10-2006)
 Thần cây đa.(Miến Điện) (17-10-2006)
 Qua đò-Qua sông (10-10-2006)
 Thả đỉa ba ba. (10-10-2006)
 Con chó và khúc xương. (03-10-2006)
 Cướp cờ. (03-10-2006)
 Những quả trứng quạ. (26-09-2006)
1 2 3