Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

4 dấu hiệu mất nước ở trẻ nhỏ


Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đi tiểu ít hơn, thiếu năng lượng, da khô, xanh xao... có thể do không uống đủ nước trong ngày.

Mất nước xảy ra khi cơ thể không có đủ chất lỏng để duy trì hoạt động bình thường. Nguyên nhân phổ biến gây mất nước ở trẻ em là tiêu chảy, nôn mửa. Hai tình trạng này có thể khiến trẻ mất nước nhanh chóng. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo trẻ thiếu nước mà phụ huynh nên lưu ý.

Tã ướt ít hơn

Ở trẻ sơ sinh và trẻ tập đi, tã ướt ít hơn là dấu hiệu nhận biết tình trạng mất nước. Trẻ dưới 6 tháng tuổi không đi tiểu trong 4-6 giờ, trẻ trong tuổi tập đi tiểu ít hoặc không đi tiểu trong 6-8giờ, có thể do mất nước. Cha mẹ có thể nhận thấy nước tiểu của con sẫm màu, cô đặc hơn bình thường.

Mất năng lượng

Mất nước cũng có thể gây ra tình trạng mất năng lượng, với các biểu hiện như trẻ thờ ơ, thiếu tập trung, quấy khóc, xanh xao. Trẻ nhỏ có thể không muốn chơi đùa, dễ quấy khóc hoặc chỉ muốn ngủ nhưng ngủ cũng không yên giấc.

Da khô và xuất hiện quầng thâm dưới mắt

Da khô và quầng thâm dưới mắt có thể xuất hiện sau vài ngày mất nước. Mắt trẻ cũng có thể bị trũng xuống. Trẻ khát nước và màng nhầy của môi, lưỡi, miệng bị khô. Trong những trường hợp nặng, trẻ có thể bị mất cơ chế khát nước và hoàn toàn không muốn uống nước.

Thay đổi nhịp thở

Thở nhanh hoặc mạch yếu có thể cho thấy tình trạng mất nước nghiêm trọng. Trẻ cũng ít nhận thức về môi trường xung quanh hoặc không tỉnh táo. Môi và miệng của các bé rất khô, da có thể nhão và nhăn nheo. Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám kịp thời để khắc phục tình trạng này.

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây mất nước và độ tuổi của trẻ mà bác sĩ có cách điều trị khác nhau. Để bù nước cho trẻ, mẹ cho trẻ sơ sinh bú thường xuyên hơn (1-2 giờ một lần) nhưng với lượng ít hơn (5 đến 10 phút mỗi lần). Trẻ trên một tuổi có thể uống nhiều nước nhưng với lượng nhỏ. Nếu các bé bị tiêu chảy nên tránh nước ép trái cây, nước ngọt vì hàm lượng đường cao, có thể khiến bệnh tiêu chảy nặng hơn.

Cho bé uống đủ nước là cách đơn giản để phòng ngừa mất nước. Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ nhỏ cần uống một số lượng nước nhất định mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Giữ nước có vai trò quan trọng với trẻ khi tham gia các hoạt động thể chất hoặc bị ốm, sốt. Lượng nước trẻ cần tương ứng với các độ tuổi như sau:

Trẻ em dưới 6 tháng tuổi bú sẽ nhận được lượng nước từ sữa mẹ hoặc sữa công thức. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến một tuổi cần từ 110 ml đến 225 ml nước (ngoài sữa mẹ, sữa công thức và các món ăn). Trẻ 1-3 tuổi cần uống 4 cốc nước hoặc sữa mỗi ngày. Trẻ 4-8 tuổi cần uống từ 5 cốc chất lỏng mỗi ngày. Trẻ trên 8 tuổi cần uống 7-8 cốc chất lỏng mỗi ngày.

Bảo Bảo(Vnexpress.net)

(Theo The Parents)