Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ thích sữa bột, chê sữa mẹ


Bà Hằng ở Quán Thánh (Hà Nội) lo lắng khi đứa cháu bỏ bú mẹ. Bà cho rằng, mẹ bé uống nhiều kháng sinh sau mổ đẻ nên sữa đắng khiến thằng bé không thích, bú được ít tháng thì bỏ hẳn, dỗ thể nào cũng chỉ chịu ăn sữa bột.

Nhiều gia đình cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Chẳng hạn con chị Vân ở tập thể Trung Tự (Hà Nội) sau khi chào đời chỉ bú một tuần thì bỗng nhiên bỏ hẳn vú mẹ. Còn con chị Hạnh ở tập thể Kim Liên cũng từ chối vú mẹ khi được 4 tháng tuổi dù mẹ bé không dùng thuốc gì khiến cho sữa đổi mùi vị.

Chị Hạnh thắc mắc: “Con tôi uống sữa bột thì thích và tăng cân. Không biết do sữa mẹ dở hay trong sữa bột có chất gì đặc biệt mà cháu chỉ mê loại này”. Nhiều bà mẹ than thở mỗi tháng mất đến triệu bạc mua sữa cho con, và hầu như trẻ được cho uống loại sữa bột nào đầu tiên thì sau nhất định chỉ uống một loại đó. Có bà mẹ lo rằng có thể trong sữa bột có chất làm cho trẻ "nghiện".

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cấp phép, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm dứt khoát phủ nhận điều này: “Tôi khẳng định không hề có chuyện trong sản phẩm thay thế sữa mẹ có chất gây nghiện. Trẻ bỏ sữa mẹ và thích uống sữa công ty là có thật song chủ yếu là do chất lượng sữa mẹ”.

Theo ông Dũng, trong khi quốc tế khuyến cáo nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì chất lượng sữa của các bà mẹ Việt Nam bị kém từ tháng thứ tư. Từ giai đoạn này, nếu chỉ cho con bú hoàn toàn sữa mẹ, sự phát triển của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ Dũng cam đoan sữa bột ngày càng ngon hơn, nhiều vitamin, khoáng chất, vi chất dinh dưỡng, khiến trẻ tiêu hóa tốt, ăn ngon hơn. Bản thân vitamin kích thích ăn uống nhưng không thể coi vitamin là chất gây nghiện.

Bác sĩ Đinh Thị Kim Liên, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho rằng hiện tượng trẻ bỏ bú mẹ sớm là có nhưng không nhiều. Về nguyên nhân, theo bà, không thể nói là do trước đó trẻ uống sữa bột có chất kích thích gì đặc biệt: "Nguyên nhân chính là nhiều bà mẹ trẻ không quan tâm tới phương pháp cho bú, dẫn tới cho trẻ bú không đúng cách, lượng sữa ra ít khiến trẻ chán, bỏ bú sớm. Ngoài ra có thể sau khi sinh, sữa chưa kịp về, bà mẹ đã cho trẻ uống sữa bột khiến trẻ quen vị ngọt của sữa bột, không chịu bú mẹ”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, trẻ bỏ bú chủ yếu do được uống sữa bột quá sớm. Đã thế, cách pha chế thường không đúng cách, thường là quá đặc, quá ngọt trong khi sữa mẹ vốn kém hơn về độ ngọt và sự hấp dẫn”.

Về việc trẻ chỉ thích một loại sữa bột nào đó, các bác sĩ cho rằng điều này phụ thuộc vào thói quen, giai đoạn sinh lý của trẻ. Cho trẻ uống sữa gì đầu tiên, nhiều khả năng trẻ quen và chỉ thích sữa đó.

Việc bỏ bú mẹ sớm sẽ khiến trẻ thiệt thòi vì chỉ sữa mẹ mới cung cấp các vitamin, khoáng chất, chất miễn dịch một cách cân đối và dễ hấp thu nhất.

(Theo Tiền Phong)