Sức khỏe và Phát triển
   Tắc tuyến lệ ở bé
 

Tuyến lệ bị tắc (hay bị chặn) xảy ra với 20% bé mới sinh. Đôi mắt ứ nước và chảy dử liên tục của bé có thể gây lo ngại cho cha mẹ nhưng theo các bác sĩ, tình trạng này thường là vô hại với bé.

Mô tả

Khi các ống dẫn ở góc trong của mắt (gọi là ống nasolacrimal) bị tắc nghẽn, nước mắt và chất dử phải quay trở lại vào mắt. Hai mắt của bé có thể chảy nước hoặc cha mẹ quan sát thấy có những cục dử ẩm ướt giống như là những giọt nước mắt khô tuôn ra từ khóe mắt của bé. Trong một số bé sơ sinh, các tắc nghẽn có thể không được phụ huynh nhận ra từ lúc đầu nhưng sẽ trở nên rõ ràng hơn một tháng sau khi sinh.

 

Nguyên nhân

Một số bé được sinh ra với một ống nasolacrimal bị chặn, do kết quả hình thành không đầy đủ của các ống dẫn. Điều này có thể là vì một lớp màng nhỏ bao quanh ống dẫn đó đã biến mất trước khi bé chào đời.

Một số bé phát triển tắc tuyến lệ ngay trong quá trình sinh và thời gian sau đó, do các chất nhầy bị mắc kẹt hoặc sưng lên trong mắt.

Chăm sóc tại nhà

Phụ huynh cần vệ sinh mắt cho bé nhẹ nhàng bằng cách lau sạch dử và nước mắt chảy ra từ mắt với một khăn ướt, mềm một vài lần mỗi ngày.

Phụ huynh cũng có thể cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng góc trong mắt của bé bằng cách di chuyển một ngón tay sạch của mẹ theo nửa vòng tròn từ góc trong của mí mắt về phía mũi của con.

Massage tuyến lệ cho bé: Mẹ có thể massage nhẹ nhàng góc trong mắt của bé bằng cách di chuyển một ngón tay sạch của mẹ theo nửa vòng tròn từ góc trong của mí mắt về phía mũi của con.

Mẹ nên massage tuyến lệ cho bé vài lần mỗi ngày.

Các biến chứng

Bé với một tuyến lệ bị tắc thường không phát triển các biến chứng nhưng tình trạng này có thể làm cho bé dễ bị viêm kết mạc, nhiễm trùng màng bao phủ mắt và lớp lót bên trong mí mắt. Đây là loại bệnh có thể do virus hoặc vi khuẩn. Nếu bé phát triển bệnh này, cha mẹ nên cho con đi khám bởi một số trường hợp, bác sĩ phải chỉ định thuốc kháng sinh hoặc các thuốc cần thiết khác cho bé nhà mẹ.

Điều trị

Trong hầu hết trường hợp, bác sĩ nhi khoa kiểm tra và để tuyến lệ bị tắc tự thông theo thời gian. Khoảng 95% bé sơ sinh bị tắc một tuyến lệ sẽ tự thông tuyến lệ khi tới sinh nhật đầu tiên của bé.

Đối với trường hợp không tự thông được, bác sĩ có thể đưa một ống nhỏ linh hoạt vào bên tuyến lệ bị tắc để thông. Cũng có trường hợp hiếm, phẫu thuật mở rộng tuyến lệ có thể được sử dụng nếu tất cả các biện pháp khác thất bại và tuyến lệ vẫn tắc sau một tuổi.

Theo mevabe.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dấu hiệu báo động mắt của bé có vấn đề (28/3)
 Viêm thanh quản ở bé (27/3)
 Phòng 3 bệnh bé dễ mắc khi trời nồm (27/3)
 Khi con bỗng dưng nói lắp (25/3)
 Tiêm phòng lao cho trẻ và những vấn đề mẹ cần biết (24/3)
 Dấu hiệu sớm “cứu” con tự kỷ (21/3)
 Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ, cha mẹ chớ coi thường! (21/3)
 Vàng da sơ sinh: Cẩn thận mất con! (20/3)
 "Tăng động giảm chú ý là một căn bệnh không có thật" (17/3)
 Sơ cứu khi bé bị đứt tay (10/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i