Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé đi chơi mà không hề quấy!



Trước đây bạn đi du lịch thật thảnh thơi, thích gì làm nấy. Nhưng giờ đây bạn đã có gia đình, đi chơi lại phải kè kè thêm con nhỏ - những "hiểm họa gào thét" tí hon - bạn sẽ phải làm thế nào để vẫn tận hưởng được chuyến đi, lưu lại những ký ức gia đình đẹp đẽ?


Sau khi lên kế hoạch rõ ràng đường đi nước bước, vấn đề tiếp theo khiến bạn phải bận tâm là các bé quấy khóc hoặc uể oải trên đường đi. Ban đầu, con bạn có thể rất phấn khích với chuyến đi chơi, liến láu chỉ cái này cái kia và nói luôn mồm. Nhưng quãng đường xa khiến các bé mệt mỏi... Và đột nhiên, bên cạnh bạn bùng nổ một trận mếu máo, nhăn nhó, thậm chí cả khóc lóc ầm ĩ cho cả thế giới cùng thấy. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp giảm thiểu nguy cơ này:

 

Cho bé mang theo món đồ chơi yêu thích (Ảnh: Inmagine)

 

1. Chuẩn bị "bí kíp"


• Đồ chơi, đồ chơi (con búp bê, thú bông, hay chiếc xe yêu thích của bé chẳng hạn)! Nếu chuẩn bị nhiều thì bạn cũng chỉ nên đưa ra từng món một, tránh để bé bày bừa, gây ảnh hưởng đến người khác.

• Thức ăn vặt và nước uống. Hãy đem theo những món mà bé yêu thích, đừng quá bận tâm về giá trị dinh dưỡng. Ngay khi đã đến được nơi cần đến, gia đình bạn lại có thể về lại khuôn phép.

 

2. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh":


Điều người xưa hay nói nay cũng áp dụng cho những "cơn" của trẻ nhỏ: nhiều khi chỉ cần bạn dành ra năm phút đọc truyện, chơi trò chơi cùng con thôi là đã có thể tránh được rất nhiều cơn đau đầu do bé khóc lóc, ăn vạ trong suốt chuyến đi.

Hãy đảm bảo những nhu cầu của con đã được đáp ứng trước khi chúng kịp trở thành "tai họa". Bạn cũng nên lường trước các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị. Có thể trước khi dẫn bé đi chơi, hãy thỏa thuận rằng: "Hôm nay sẽ không mua đồ chơi gì được đâu nhé"; hoặc "Ở đấy có nhiều ngựa lắm, nhưng con chưa đủ lớn để chơi trò cưỡi ngựa, nên mình chỉ đứng xem thôi nhé"...


3. Để ý những dấu hiệu


Để nhanh chóng có những thay đổi "kế sách" phù hợp. Bạn có thể đánh lạc hướng bằng "ô, đám mây kia có hình như con miu nhà mình quá kìa", hay kể chuyện cho bé nghe bằng giọng thật vui nhộn, hay chỉ cho bé xem những điều thú vị trên đường...

Và nếu chính bạn cũng bắt đầu "xì khói"...


4. Cố lui quân, thay vì đeo gươm giáo chiến đấu.


• Cố hiểu cảm xúc của con

• Tìm cách giải quyết bằng tưởng tượng

• Đồng thời bạn cũng đừng quên làm chính mình phấn chấn hơn, tâm trạng của bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các bé.

5. Hiểu con

 


Hãy tìm hiểu nguyên do khiến trẻ khó chịu (Ảnh: Inmagine)

Một số đứa trẻ tỏ ra khá dễ chịu với việc đi du lịch, chúng có thể thích nghi nhanh chóng, dễ hòa nhập... nhưng một số khác lại không như vậy. Nguyên do có thể là:

• do tính tình

• do khả năng thích nghi, hòa nhập

• do ngưỡng cảm giác. Vài đứa trẻ thật sự rất, rất để tâm đến những tiểu tiết, cảm giác vụn vặt như đường may trong tất! Bố mẹ sẽ thường nói, "Kệ nó đi, có sao đâu mà!" nhưng thật sự là có sao đấy.

Nếu cơn ầm ĩ đã nổ ra
Bạn cần phân biệt giữa việc trẻ đành hanh, làm mình làm mẩy với việc bé mất tự chủ do mệt mỏi hay buồn chán thật. Nếu bé làm mình làm mẩy để đòi hỏi có được thứ nó muốn, bạn phải làm rõ rằng cách đó sẽ không hiệu quả. Tuy vậy, bé khóc cũng có thể do quá mệt, quá buồn chán, hay quá lạ lẫm.

Trong trường hợp sau này, để giúp bé lấy lại bình tĩnh và tự chủ:
• bản thân bạn cũng phải bình tĩnh và tự chủ,

• có thể ôm bé, nếu bé chịu, và dỗ dành,

• hãy hỏi con xem điều gì làm bé không vui, nhưng không nhất thiết phải làm cho ra chuyện, kiểu như "Nào, rốt cuộc là có chuyện gì?" Đôi khi bạn nên lờ đi, nếu có thể.

• Và khắc phục tình hình, nếu có thể. Chẳng hạn như nếu bé không chịu được cái áo khoác vì nó nóng, ngứa hay gì đó... hãy cho bé cởi nó ra.

• Đến các trạm nghỉ, hãy cho bé xuống chạy chơi một chút cho đỡ "cuồng chân" và buồn chán.

 

Hãy tận hưởng và tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp (Ảnh: Inmagine)

Đôi khi, thật là đau đầu, nhưng bạn chỉ có thể chờ cho cái cơn làm mình làm mẩy đó qua đi mà thôi. Và dù bạn có thể cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh thì thế giới sẽ không vì thế mà chấm dứt.

Hơn nữa, hãy cố gắng tận hưởng và tạo ra những ký ức đẹp đẽ cho mình, vì chỉ mươi, mười mấy năm sau, dẫu bạn có muốn thì những thiên thần nhỏ ngày nào cũng sẽ sẵn sàng từ chối những chuyến du lịch cùng gia đình để vui chơi với các bạn cùng trang lứa, hoặc trong thế giới riêng của bé.

Chúc cả gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật vui!


Theo Webtretho