Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sai lầm của các mẹ khi tẩy giun cho con


Tẩy giun cho trẻ là việc nên làm, nhưng phải được thực hiện đúng cách. Nhiều cha mẹ mắc phải các sai lầm khi tẩy giun gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con trẻ.

​​Ba mẹ cần kiểm tra sức khỏe và lưu ý về độ tuổi khi cho trẻ dùng thuốc tẩy giun (Ảnh minh họa)


​Không kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi tẩy giun
Khi tẩy giun cho trẻ, nhiều bà mẹ không kiểm tra sức khỏe của trẻ. Có một số bệnh chống chỉ định với thuốc tẩy giun, vì vậy cha mẹ cần kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi quyết định tẩy giun cho con. Nếu trẻ mắc một số bệnh mãn tính, tim bẩm sinh, suy tim, suy gan, suy thận, đang ốm, sốt... không nên tẩy giun hoặc nếu tẩy, phải có chỉ định, có sự theo dõi của bác sĩ.


Bên cạnh đó, thuốc tẩy giun cũng có một số tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu, nôn, nổi mề đay, mệt... với những trẻ có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc.


Không chú ý độ tuổi tẩy giun cho trẻ
Thông thường trẻ từ 2 tuổi trở lên mới nên tẩy giun, tuy nhiên trong những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng chậm lớn do bị nhiễm giun có thể tẩy sớm hơn, 1 tuổi cũng có thể tẩy giun được nhưng phải chọn loại thuốc thích hợp.


Cho trẻ uống thuốc tẩy giun khi đang đói
Mọi người nghĩ uống thuốc tẩy giun, phải nhịn đói để giun đói và nhanh chết. Đây là quan niệm sai lầm bởi cơ chế hoạt động của thuốc tẩy giun là ức chế giun hấp thu glucose nên dù ăn gì giun cũng không sống được.


Cho trẻ uống thuốc tẩy giun phải uống s​au khi ăn no. Nếu sau khi uống mà mệt, cần bổ sung nước, nước đường, sữa... thì các triệu chứng sẽ mất dần. Nếu trẻ có biểu hiện mệt nặng, nôn thì nên vào viện ngay để có hướng điều trị đúng.


Theo Alobacsi.vn