Sức khoẻ
   Vì sao trẻ thích ăn mì gói?
 

Mì gói là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình không chỉ dành cho người lớn mà trẻ em đặc biệt thích ăn.


Nhiều trẻ biếng ăn và chỉ đòi ăn mì tôm. Bác sĩ cho rằng cho trẻ ăn thêm mì để thay đổi thực đơn đúng cách cũng vẫn đảm bảo bé phát triển tốt.


Xót ruột vì con luôn đòi mì tôm
Chị Nguyễn Thị Hoài Thu trú tại phường 7, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau tâm sự bé Thanh Trúc nhà chị Thu rất lười ăn. Bé đã 33 tháng tuổi nhưng không ăn được một chén nhỏ cơm mỗi ngày. Có lúc, chị Thu thấy stress vì con biếng ăn. Tuy nhiên, bé lại rất nghiện ăn mì tôm.


Chị kể "bé Trúc có thể ăn hết cả gói mì xào, mẹ chỉ cần úp mì rồi cắt nhỏ ra con tự xúc. Mỗi lần thấy mẹ hay ba lấy cơm ra là con khóc chỉ đòi ăn mì tôm. Nhiều lần, vợ chồng mình đành chiều con còn hơn bé không chịu ăn gì".


Mỗi lần nhìn thấy chị Thu chiều con, mẹ chồng chị bắt gặp, bà lại ca thán "sao mà cứ cho con ăn mì suốt thế".


Chị Thu tâm sự "Những lúc ấy mình mệt mỏi lắm. Cơm con không ăn, cháo cũng không. Con thèm mì tôm nên mình đành chiều con cho xong. Bà nội của cháu không hiểu cứ cho rằng mình lười bón cơm nên pha mì cho nhanh. Bà sợ ăn mì không đủ chất nhưng trộm vía cháu vẫn tăng cân, đủ biểu theo tiêu chuẩn của các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo".


Cùng hoàn cảnh với chị Thu, hai mẹ con bé Hoàng Chí Hiển trú tại Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội đến phòng khám dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia khám. Chị Hà mẹ của bé Hiển lo lắng như ngồi trên đống lửa vì con chỉ thích ăn mì gói. Chí Hiển gần 4 tuổi, cháu nặng 16kg.


Chị Hà cho biết ngày còn nhỏ cháu đã có sở thích này. Nhiều khi bón cháo con không ăn, chị nấu mì là con đòi ăn liền. Chị lấy mì cắt nhỏ ra bé ăn rất ngon lành.


Càng ngày bé thích mì, khi sáng ngủ dậy đòi mẹ nấu cho ăn. Chị Hà chiều theo con nên thường hầm trước nước xương hoặc hầm thịt bò để sẵn tủ lạnh, đến bữa chị lấy ra nấu cho bé ăn. Mì thì chị cứ mua cả thùng, nhiều khi nhỡ cả nhà ăn. Gần đây, chị thấy con không tăng cân nên sốt ruột.


Chồng chị thường đổ lỗi do vợ cho con ăn mì nên không tăng cân được, chị đã ôm con đến viện Dinh dưỡng nhờ bác sĩ tư vấn.


Một tuần cho trẻ ăn 3 - 4 bữa mì gói

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng- Phòng khám cơ sở 2 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại Vũ Ngọc Phan, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết việc trẻ thích ăn mì tôm cũng là điều bình thường vì mùi và vị của mì khiến trẻ thích thú hơn. Mì tôm không phải là không tốt, nhưng bản chất mì tôm là một loại thực phẩm ăn nhanh, cung cấp năng lượng một cách nhanh chóng, nhưng hàm lượng vitamin thì lại thấp.


Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh, muốn duy trì và nâng cao chức năng sinh lý bình thường của não, nhất định phải có 8 chất dinh dưỡng gồm: lecithin, protein, đường, canxi, vitamin A, vitamin C, vitamin E và vitamin nhóm B. Do đó, nếu muốn đổi khẩu vị cho trẻ, các mẹ vẫn có thể thường xuyên cho trẻ ăn mì tôm và đảm bảo ăn kết hợp với các chất khác như thịt, trứng, rau xanh, tôm...


Để kích thích khẩu vị của các bé, giúp làm gia tăng cảm giác thèm ăn của trẻ, các mẹ nên xây dựng cho bé thực đơn đa dạng, thường xuyên thay đổi và tập cho trẻ thích ứng với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tránh cho trẻ ăn lặp đi lặp lại một loại thức ăn trong nhiều ngày liền, bởi bất cứ đồ ăn nào đều có hai mặt, lạm dụng ăn quá nhiều đều không tốt nhưng không phải vì thế mà không ăn nó.


Điều quan trọng là ăn như thế nào và luôn luôn nghĩ rằng mọi người từ trẻ nhỏ đến người lớn đều phải đa dạng thực phẩm trong một tuần vừa đảm bảo đủ chất, vừa đảm bảo ngon miệng, dễ tiêu hóa.v


Theo PNO

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ em dưới 18 tuổi chơi thể thao đối kháng sớm dễ bị tổn thương trí não (25/12)
 Trẻ uống quá liều siro ho có thể bị ốm nặng, lú lẫn (24/12)
 Cảnh báo đồ chơi giả chứa hóa chất độc hại dịp Giáng sinh (23/12)
 Cảnh báo: Thịt chứa kháng sinh vô cùng nguy hiểm cho trẻ nhỏ (22/12)
 Đất sét nặn Trung Quốc đe dọa sức khỏe của trẻ (21/12)
 Cách giúp trẻ bỏ tật mút tay hiệu quả (18/12)
 Bảo vệ mắt cho trẻ (17/12)
 Quan niệm sai lầm khi không cho trẻ đánh răng sớm (16/12)
 Những chuẩn bị cần thiết cho con khi trời chuyển rét (15/12)
 12 loại đồ dùng không bao giờ nên để gần trẻ em (14/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i