Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nhận biết qua vị giác



Mục đích
- Trẻ nhận biết được một số rau, quả quen thuộc bằng cơ quan vị giác.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

Chuẩn bị
- Cô cắt chuối, cam, cà chua, canh, cà rốt…thành nhiều miếng nhỏ.
- Dĩa, tăm hoặc thìa.

Luật chơi
Trẻ nhận biết các loại củ, quả bằng vị giác.

Cách chơi
- Chơi tập thể hoặc chơi theo nhóm nhỏ (5 – 7 cháu). Cô đặt đĩa hoa quả và củ đã được cắt nhỏ lên bàn và nói: “Trong đĩa có một số củ và hoa quả rất ngon, mỗi cháu được nếm một miếng và nói miếng đó có vị gì? Là củ hay là quả gì?”. Sau đó cô đến từng trẻ, yêu cầu trẻ nhắm mắt lại, dùng thìa lây một miếng củ hoặc quả đưa vào miệng trẻ. Trẻ ăn xong, cô yêu cầu trẻ nói vị và tên của củ hay quả đó.
Ví dụ: Cháu Bin nói: “Miếng cháu vừa ăn có vị ngọt và mềm, đó là quả chuối ạ”. Nếu trẻ nói đúng, cô khen và thưởng cho trẻ một vật gì đó (có thể là những bông hoa, hoặc hoa quả mà cô chuẩn bị). Nếu trẻ nói sai, cô gợi ý để trẻ nói lại cho đúng. Sau đó cô lại đến với các trẻ khác, trò chơi tiếp tục cho đến hết lượt trẻ.
- Với trẻ 3 – 4 tuổi, dùng 3 loại quả có vị dễ nhận biết để trẻ dễ đoán. Với trẻ lớn hơn, có thể tăng số lượng các loại củ, quả và rau.
- Trong quá trình hướng dẫn trẻ chơi, cô có thể kết hợp trò chuyện với trẻ về lợi ích của các loại củ, quả và cách ăn các loại củ, quả đó.