Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chuông reo ở đâu?

Luật chơi:
_Không được mở mắt khi bạn rung  chuông   hay thổi kèn
Cách chơi:
_Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị những đồ vật có thể phát ra âm thanh như:Chuông, đàn, sáo ,kè, trống, còi.
_Một trẻ cầm chuông, một trẻ bịt mắt đứng bên cạnh.Lúc thì bạn rung chuông đứng ở phía trước, khi thì ở phía sau, khi thì bên trái, khi thì bên phải, khi thì dưới đất...Trẻ bị bịt mắt phải xác định hướng chuông reo bằng cách chỉ tay về hướng đó và nói “Chuông rung bên tay phải, hay chuông rung dưới đất, hay chuông rung phía sau...”
_Các bạn khác theo dõi trò chơi và nhận xét xem bạn bị bịt mẳt trả lời có đúng không?
_Khi trẻ đã thành thạo, giáo viên hướng dẫn có thể phân từng nhóm 5 trẻ.4 trẻ đứng 4 hướng:trái, phải, trước,sau.Trẻ đứng ở giữa và nhắm mắt, rồi lần lượt cho 4 trẻ 4 hướng rung chuông để  trẻ đứng ở giữa đoán xem chuông reo ở hướng nào?
_Nếu đoán đúng thì đổi chổ cho bạn khác và trò chơi tiếp tục.
Chú ý!
_Khi mới bịt mắt thì trẻ vẫn xác định được phương hướng.Để trò chơi khó hơn người hướng dẫn có thể bịt mắt trẻ thì quay nhẹ trẻ vài vòng để làm lạc phương hướng của trẻ.
_Những người rung chuông phía ngoài phải đứng cách bạn bịt mắt khoảng 1,5m và không được rung chuông to tiếng quá.
_Thay đổi tiếng chuông bằng tiếng kèn hay còi để trò chơi phong phú hơn

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ai nhiều hơn? (03-10-2006)
 Lắng nghe. (02-10-2006)
 Bạn là ai? (27-09-2006)
 Vỗ tay (27-09-2006)
 Tìm màu giống nhau. (25-09-2006)
 Chơi tốn tìm. (25-09-2006)
 Chú ý lắng nghe. (21-09-2006)
 Bắt bóng. (21-09-2006)
 Chim bay-Cò bay. (21-09-2006)
 Ai sống ở đây? (19-09-2006)
1 2 3 4 5 6 7