Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Yêu cầu cần đạt:
Trẻ hiêu về thứ tự các tháng trong năm, các tuần trong tháng và các ngày trong tuần.

Phương tiện: Lịch cũ hoặc báo, giấy, kéo và hồ dán.

Tiến hành:
Cô và trẻ trò chuyện với nhau về các tháng trong năm, các tuần và các ngày để trẻ hiểu được thứ tự sắp xếp của chúng.

GV: “Ai biết gì về các tháng trong năm?”
GV: “Hết tháng 3 là tháng mấy?”
GV: “Sau thứ 2 là thứ mấy?”
GV: “Một tuần có những ngày nào?”

Sau đó phát cho mỗ trẻ 1 tờ lịch tháng cắt ra từ cuốn lịch cũ. Yêu cầu trẻ chia thành 3-4 nhóm nhỏ và cùng nhau xếp các tháng theo thứ tự đúng của nó.

GV: “Tất cả hãy xếp các tháng theo thứ tự trong năm của chúng.”

Cô gợi ý cho những nhóm không xếp đúng và khi trẻ đã xếp xong cô giúp trẻ dán tất cả lên một tờ giấy to và cho cả lớp nhận xét về sự nối tiếp của thời gian.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tạo đồng hồ bóng (06-09-2005)
 Chúng mình tự làm bưu thiếp (06-09-2005)
 Những câu kết sáng tạo (06-09-2005)
 Hạt nảy mầm (06-09-2005)
 Cái gì trước – Cái gì sau (06-09-2005)
 Tôi lớn lên như thế nào ? (06-09-2005)
 Tìm chỗ, tìm chỗ (06-09-2005)
 Chơi giấu - tìm (06-09-2005)
 Vẽ số trên sân (06-09-2005)
 Tìm chữ số ở mọi nơi (06-09-2005)
1 2