Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Điều này xảy ra vào lúc nào?

Yêu cầu cần đạt: Trẻ nhận biết các buổi trong ngày. Phát triển vốn từ về thời gian: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, ban ngày, ban đêm.

Phương tiện: Không cần.

Tiến hành: Cô đề nghị trẻ thêm từ phù hợp để kết thúc các câu nói sau cho đúng.
“Chúng ta ngủ vào ban đêm còn tập thể dục vào…” (buổi sáng). Sau đó cho trẻ nhắc lại cả câu.
“Chúng ta đi học vào buổi sáng còn về nhà vào…” (Buổi chiều).
“Mặt trời chiếu sáng ban ngày còn mặt trăng có vào…” (ban đêm).
“Một ngày có bao nhiêu buổi?” (4 buổi)
Cô đặt những câu hỏi về các hoạt động quen thuộc trong ngày của cháu ở trường, không theo thứ tự thời gian.

Phương án mở rộng: Cô có thể cho một bé lên làm một vài động tác nào đó… (đánh răng, rửa mặt, tập thể dục…), các bé đoán xem bạn mình đang thực hiện những công việc của buổi nào trong ngày? Hoặc ngược lại, cô hay một bạn sẽ nêu thời gian (ví dụ: buổi sáng), các bé sẽ kể những việc có thể làm trong buổi đó.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Những người bạn của tôi (14-09-2007)
 Chữ số đầu tiên – chữ số tiếp theo (14-09-2007)
 Phải và trái (14-09-2007)
 Làm Album số (14-09-2007)
 Vẽ cánh bướm (14-09-2007)
 Bé làm hoạ sĩ (14-09-2007)
 Ghép đôi (30-08-2007)
 Tập làm bác sĩ (30-08-2007)
 Đi tìm kho báu (30-08-2007)
 Bịt mắt đoán đồ vật (21-08-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...