Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sơ cứu khi bé bị đứt tay


Tai nạn đứt tay khá dễ gặp ở bé. Nguyên nhân do bé nghịch dao, kéo hoặc bé sờ vào gương, kính, mảnh sứ... vỡ.

Tùy là vết thương nhỏ hay lớn của bé mà phụ huynh có cách sơ cứu khác nhau:

Sơ cứu khi vết đứt tay ở bé là nhỏ

Mẹ nên rửa sạch vết thương cho bé dưới vòi nước đang chảy rồi băng vết thương lại. Mẹ không cần dùng dung dịch cồn, I ốt, oxy già hay thuốc đỏ để sát trùng vết thương cho bé. Bởi vì các loại dung dịch trên có thể gây độc cho tế bào da, cản trở quá trình làm lành của vết thương.

 

Sơ cứu khi vết đứt tay ở bé là lớn

Nếu vết thương lớn và chảy nhiều máu, mẹ nên ép lên vết thương của bé khăn sạch rồi nhanh chóng đưa bé đến bác sĩ.

Phụ huynh hãy giơ phần đứt tay của bé lên cao, để máu tới đó chậm hơn.

Bác sĩ có thể làm sạch vết thương và khâu nó lại.

Nếu vết đứt tay là sâu, bẩn thì bác sĩ có thể tiêm phòng uốn ván cho bé.

Nếu vết thương bị nhiễm trùng, bé có thể phải điều trị bằng kháng sinh.

Theo Mevabe.net