Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dạy trẻ bằng hành động


Dạy trẻ về tiền bạc hiệu quả nhất là thông qua hành động cụ thể, đó là khẳng định của nhà tâm lý học Brad Klontz.

Đừng chỉ nói suông về tiền bạc với con cái, mà hãy "đặt một con heo đất trong phòng để chúng có thể bỏ tiền tiết kiệm của mình vào" - Ảnh: Jim Prisching

Mười năm trước, trong cơn bùng nổ kinh doanh trực tuyến, Klontz từng nghĩ mình cũng có thể hốt bạc như vài người bạn, ông đã bán đi tất cả những gì có giá trị để lấy tiền đổ vào thị trường chứng khoán, và kết cục là gần như trắng tay.

Trải nghiệm "xương máu" đó đã đưa ông rẽ sang một con đường mới là nghiên cứu những rối loạn hành vi tiền bạc, từ những đứa trẻ đóng tiền vào quỹ tín dụng, cho đến những người giàu có bất ngờ nhờ được thanh toán bảo hiểm hay thừa kế tài sản.

Theo Klontz, nhiều đứa trẻ lớn lên trong các gia đình khá giả, xa lạ với thói quen tiết kiệm tiền bạc, sẽ noi theo tấm gương xài tiền của cha mẹ ngay từ khi chưa làm ra đồng tiền. Klontz khuyến cáo các bậc phụ huynh đặt lên hàng đầu vấn đề tiền bạc của họ để có thể nói đến chuyện dạy dỗ con cái, đặc biệt khi các em bước vào tuổi thiếu niên. Trước khi mua một món hàng dùng chung, chẳng hạn tivi, phụ huynh nên trao đổi trước với con cái và để chúng can dự vào quá trình này, có thể thông qua tiết kiệm bỏ ống cùng các thành viên khác trong gia đình.

Theo PN