Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

13 tuổi thẳng tiến vào ĐH: Chật lồng và rộng cửa


Muhammad Haikal Abdullah Zain.
Được biết, ngay khi nhận tin này, Trường ĐH Pittsburg State đã rất vui mừng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo rằng có thể cung cấp đủ các nhu cầu đặc biệt cho cậu sinh viên nhí của mình.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi, Alex được 23 điểm trong khi mức điểm trung bình là 21,1 điểm.

Suốt ba năm rưỡi qua, bố cậu bé, ông Wesley Jaeger, đã dạy con trai tại nhà khi Alex nhảy vọt từ lớp 4 lên lớp 12. Ông Wesley Jaeger kể rằng khi mới 18 tháng tuổi, Alex đã sớm nhận thức và giáo viên mẫu giáo của chú bé đã nhận ra khả năng của thần đồng.

Bố mẹ Alex cho biết cậu cảm thấy buồn chán mỗi khi không học bài. Họ cũng tiết lộ rằng việc nuôi một đứa trẻ thông minh quả là một thách thức bởi vì nó có những vấn đề về cảm xúc khác với những trẻ thông thường.

"Bạn không thể nói rằng nó là một người trưởng thành. Bạn phải thừa nhận rằng nó vẫn còn rất nhỏ tuổi nhưng vẫn phải công nhận khả năng học vấn vượt bậc của nó", bố mẹ Alex tâm sự về việc nuôi cậu con thần đồng.

Về phần mình, Alex cho biết đôi khi em cũng thấy hơi ngột ngạt khi phải học ở nhà và mọi thứ xung quanh đều là bài tập. "Có một điều bất lợi là em không thể có nhiều bạn, nhưng đôi khi em cũng tới lớp học bơi", Alex tâm sự.

Cái gật đầu ở Singapore
Mới đây, cậu bé người Singapore Muhammad Haikal Abdullah Zain cũng đã xuất sắc vượt qua kì thi A-level (chứng chỉ giáo dục phổ thông cao cấp) do hội đồng Anh tổ chức khi còn chưa tròn 13 tuổi.

Cậu bé này đã đạt điểm A (điểm cao nhất trong các mức điểm A, B, C, D...) trong các môn sinh học, vật lý, hóa học. Được biết, cậu bé quyết định nộp đơn vào khoa Y, Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS- National University of Singapore).

Khi biết tin, trường đại học này tỏ ra rất vui mừng. Trưởng phòng tuyển sinh của trường, ngài R. Rajaram nói: Chúng tôi được biết là cậu bé có nguyện vọng muốn vào học ở NUS. Chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý và sẵn lòng chào đón khi nhận được đăng ký học chính thức của cậu ấy.

Ông cũng nói thêm rằng, những ứng viên nào muốn được vào học trước tuổi thì phải chứng minh tài năng đặc biệt và lòng đam mê thông qua điểm số của các kỳ thi chứng chỉ. Ngoài ra, các em cũng phải đủ trưởng thành để có thể hòa hợp với những người bạn học lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Song Yoo-gun.
Đã từng chào đón ở Hàn Quốc
Ngoài ra còn rất nhiều các trường hợp khác cũng từng được chào đón vào đại học dù chưa đủ tuổi.

Lee Su-hong, một cậu học sinh 15 tuổi 3 tháng của trường trung học Choong Ang (Seoul, Hàn Quốc), đã trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường ĐH Quốc gia Seoul danh tiếng vào năm 2008.

Cậu đã thi đỗ vào khoa Khoa học toán học của trường qua kỳ thi tuyển sinh đặc biệt dành cho những thí sinh tài năng. Sinh tháng 8/1993, Lee Su-hong đã phá kỷ lục trước đây của Han Hye-min, người thi đỗ trường này tháng 12/2000 khi được 15 tuổi 11 tháng.

Cậu bé gốc Việt Scott Thương đã tốt nghiệp trường trung học MU (University of Missouri -Columbia High School), bang Missouri, Mỹ, với hạng xuất sắc.

Sau đó, Thương đã đoạt được học bổng toàn phần để bước vào đại học Missouri Southern State University (MSSU) vào mùa thu năm 2008.

Với quyết tâm rút ngắn thời gian học trung học, Scott Thương đã chọn trường MU, một trường đào tạo từ xa, để theo học. Với tất cả các chương trình dạy và học đều được thực hiện trên mạng Internet và học sinh không bị giới hạn về tuổi tác, trường MU rất hấp dẫn với những học sinh muốn tốt nghiệp sớm và những học sinh vừa học vừa làm một nghề nào đó. Theo học ở trường này, Thương luôn đạt thành tích rất cao trong học tập, đặc biệt là đối với môn Toán.

Trong giai đoạn đầu ở trường MSSU, Thương tập trung học hai chuyên ngành mà mình rất yêu thích là toán và tin học. Sau đó, Thương dự định chuyển sang học ở Đại học Harvard hoặc Đại học California.

Vào năm 2005, cậu bé Song Yoo-gun, thần đồng khoa học 7 tuổi Hàn Quốc đã thi đỗ kỳ thi tuyển sinh ĐH của trường ĐH Inha.

Trường ĐH Inha cho biết, trường tuyển Song Yoo-gun vào khoa Khoa học Tự nhiên để nuôi dưỡng "tài năng vượt trội" của em về vật lý.

Trường sẽ miễn học phí và chi phí ký túc xá cho cậu tân SV này. Đặc biệt, bé Song sẽ được học theo mô hình "một trò một thày". Trường ĐH Inha cũng cho phép cậu SV nhí được nghỉ một buổi/tuần. Vì vậy, cậu bé có thể theo học các lớp mỹ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất với các bạn cùng trang lứa tại một trường tiểu học gần ĐH Inha.

Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ Song. Hiện bộ đang cân nhắc thiết lập một trường dành cho các thần đồng khoa học để chiêu sinh và nuôi dưỡng những thiên tài nhỏ tuổi.

Song đã hoàn thành chương trình học tiểu học, THCS và THPT 12 năm chỉ trong 9 tháng. Đầu năm nay, do tiêu chuẩn khắt khe về cấp bằng tốt nghiệp THCS trong đó có quy định là phải 12 tuổi, Song không lấy được bằng này. Tuy nhiên, bố Song đã kiện lên toà án địa phương ở tỉnh Gyeonggi và toà án tỉnh này đã xử cho bé Song quyền được nhận bằng tốt nghiệp.

Kim Ung-Yongm, siêu thần đồng người Hàn Quốc sinh năm 1962, được mời trở thành sinh viên khoa vật lý trường Đại học Hanyang từ năm 4 tuổi đến năm 6 tuổi. Lên 7, Cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã mời Kim tới Mỹ. Anh không những hoàn thành bậc đại học mà còn có bằng tiến sỹ về vật lý tại Đại học bang Colorado, Mỹ, trước khi tròn 15 tuổi.

Theo Vietnamnet