Bạn nhỏ quanh ta
   11 tuổi tốt nghiệp đại học
 

Hôm 5/6, Moshe Kai Cavalin, 11 tuổi, người Mỹ gốc Trung Quốc đã tốt nghiệp đại học cộng đồng ở Los Angeles với số điểm tuyệt đối.

Là một trong những sinh viên trẻ nhất, 11 tuổi, tốt nghiệp từ trường đại học cộng đồng cấp bằng 2 năm, Moshe Kai Cavalin tiết lộ với tờ Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Cháu cũng cảm thấy có chút tự hào nhưng không quá nhiều vì niềm tự hào là kẻ thù của việc học".

Ngày 5/6, Cavalin đã tốt nghiệp trường đại học cộng đồng ở phía Đông Los Angeles với tấm bằng cao đẳng nhân văn và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp trường này và có lẽ cũng là sinh viên nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp ở Mỹ năm nay.

Ngoài độ tuổi tốt nghiệp, điểm số của cậu là điều khiến người khác ngạc nhiên hơn cả. Với số điểm GPA tuyệt đối 4.0, Cavalin là một trong ba sinh viên có điểm cao nhất trường.

Vào đại học từ năm 8 tuổi, các giáo sư đã xem cậu như một đứa trẻ. Nhưng sau đó, họ đã thay đổi quan điểm khi Calvalin không những theo kịp chương trình mà còn xuất sắc giành được những điểm số cao, vượt qua cả các anh chị học cùng lớp 18 tuổi hoặc lớn hơn nữa.

Cậu bé 11 tuổi này có trang web cá nhân là moshekai.com. Cậu dự định sẽ viết một quyển sách kể về những bí quyết để có thể tốt nghiệp đại học ở tuổi 11 của chính bản thân mình - đó là những "chiêu" tự học ở nhà và không đến các trường tiểu học và trung học.

"Cháu muốn trở thành một nhà khoa học như Albert Einstein. Cháu đã nộp đơn xin học vào Trường ĐH Stanford và Học viện Công nghệ California. Cháu cũng cố gắng hết sức để xin học bổng toàn phần từ các trường nữa", Calvalin nói.

Moshe Kai Cavalin mơ ước trở thành một nhà khoa học như Albert Einstein

Học ở trường nhà
Mẹ của Calvalin là Sandy Chien, người Hồng Kông, cha cậu bé là người Brazil. Bà Chien cho biết con trai của họ đã tỏ ra rất thông minh khi mới 2 tuổi. Cậu bé học rất nhanh, thích xem tivi và đọc những quyển truyện của thiếu nhi. Chính vì thế, bà Chien, một thạc sĩ quản trị kinh doanh quyết định bỏ nghề về nhà dạy học cho con.

"Tôi đã gửi Calvalin đến trường tiểu học, nhưng sau đó nhận thấy nó không có việc gì để làm ở lớp vì tiếp thu quá nhanh. Bởi vậy, tôi quyết định dạy con học ở nhà", bà Chien nói.

Cũng như nhiều phụ huynh người Trung Quốc khác, người mẹ này đã gửi con trai đến một ngôi trường tư để học piano lúc 4 tuổi và sau đó cho cậu học võ thuật Trung Hoa. 7 tuổi, Calvalin đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại nhà.

Bà Chien nhớ lại, lần đầu tiên liên hệ với Trường ĐH cộng đồng Đông Los Angeles để xin học cho con, bà đã bị từ chối vì các nhà quản lý cho rằng cậu bé còn quá nhỏ để học đại học.

Moshe Kai Cavalin trên giảng đường, giữa các sinh viên lớn

Lên 8 tuổi, Calvalin đã được trường chấp thuận đơn xin học sau khi vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào.

"Con trai tôi thích Toán và các môn khoa học. Nó cũng thích piano và cũng có năng khiếu. Nó thần tượng Albert Einstein và Bruce Lee. Cũng như nhiều đứa trẻ cùng tuổi, nó thích chơi đùa với bạn bè và có mối quan hệ thân thiết với những sinh viên lớn hơn nó đến 10 tuổi ở trường đại học", Chien nói.

Trong con mắt của các bạn học cùng lớp, Calvalin vẫn là một cậu bé, một cậu em trai đáng yêu.

Nhưng cậu bé này đã giúp các đàn anh, đàn chị rất nhiều trong việc học. Không ít lần, các đàn anh, đàn chị này đã phải nhờ Calvalin phụ đạo thêm môn Toán hay các môn khoa học khác.

Chien bật mí, con trai cô dự định lấy bằng cử nhân đại học 4 năm lúc 14 tuổi, lấy bằng thạc sĩ năm 17 tuổi và 19 tuổi lấy bằng tiến sĩ.

Sinh ra ở Mỹ, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của Calvalin. Tuy nhiên, cậu bé có thể nói một chút tiếng Trung Quốc, thành thạo tiếng Tây Ban Nha, nói được tiếng Pháp.

Những cử nhân 11 tuổi
Calvalin không phải là cậu bé đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tốt nghiệp đại học ở tuổi 11.

Theo trang Wikipedia, năm 1988, cậu bé Adragon De Mello đã tốt nghiệp ĐH California chuyên ngành Toán học điện toán ở tuổi 11, anh được xem là người nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp ĐH ở Mỹ.

Tuy nhiên, De Mello sau đó đã không trở thành nhà khoa học hay giáo sư, anh làm việc cho một cửa hàng.

Kỷ lục của De Mello đã bị Michael Kearney phá vỡ. Kearney được ghi tên vào sách Guinness với danh hiệu sinh viên nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp đại học trên thế giới (10 tuổi). Anh tốt nghiệp Trường ĐH Nam Alabama.

Mẹ Kearney là người Nhật và cha anh là người Cáp-ca. Anh học Trường Trung học Santa Rosa năm lên 6 tuổi và nhận bằng cao đẳng địa chất năm 8 tuổi. Kearney tốt nghiệp Trường ĐH Middle Tennessee State với tấm bằng thạc sĩ hóa học năm 14 tuổi và dạy ở một trường đại học năm 17 tuổi.

Nguồn: Vietnamnet

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tết Thiếu nhi và trẻ em trên toàn Thế giới (26/5)
 23 tháng tuổi chơi bi-a siêu đẳng (27/5)
 6 tuổi lái… xe tải (25/5)
 Đua xe từ năm 8 tuổi (13/5)
 Bé 16 tháng tuổi ăn "lở núi" (7/5)
 Bé 30 tháng tuổi đọc báo vanh vách (5/5)
 Bé 6 tuổi có khả năng nổi trên mặt nước (6/5)
 Nuôi con thần đồng vừa mừng, vừa lo (4/5)
 Nhật Bản: Bùng nổ lò luyện thi vào lớp một (28/4)
 10 thần đồng “siêu” nhất thế giới (2) (24/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i