Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dấu hiệu trẻ bệnh nên nghỉ học


 

Trẻ nên nghỉ học khi sốt cao, ho nhiều, nôn mửa, tiêu chảy, mắc các bệnh lây nhiễm như đau mắt đỏ, thủy đậu.


Trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, nhất là bệnh đường hô hấp, khi thời tiết thay đổi. Phụ huynh nên cho con nghỉ học khi trẻ cảm thấy không khỏe và có các triệu chứng dưới đây.

 

Sốt cao

 

Cha mẹ nên cho con nghỉ ngơi khi sốt. Trong 24 giờ, bé hết sốt mà không cần dùng thuốc có thể đi học trở lại. Nếu sốt cao hơn, kéo dài và kèm các triệu chứng như co giật, lú lẫn, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế khám.

 

Nhiễm nCoV

 

Trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, dù không có triệu chứng kèm theo, cũng nên nghỉ tại nhà. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị người bệnh cách ly tối thiểu 5 ngày sau khi các triệu chứng giảm hoặc xét nghiệm âm tính.

 

Nôn mửa, tiêu chảy

 

Hai tình trạng này đều khiến trẻ mất nước, mệt mỏi, kém năng lượng nên cần nghỉ ngơi để cơ thể bình phục. Nhiễm trùng đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và có thể lây lan.

Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cha mẹ nên cho con uống đủ nước, chất bổ sung điện giải. Trẻ có thể trở lại lớp khi không còn triệu chứng trong ít nhất 24 giờ.

 

Trẻ có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa cần nghỉ ngơi để phục hồi. Ảnh: Freepik

 

Cảm lạnh, cúm

 

Cảm lạnh, cúm, viêm họng liên cầu khuẩn có thể làm cho trẻ sốt, sổ mũi. Nếu trẻ ho nhiều, chảy mũi không ngừng, amidan sưng đỏ... cũng cần đến viện khám và để điều trị sớm.

 

Phát ban

 

Phát ban trên da là sự thay đổi kết cấu hoặc màu sắc của da làm xuất hiện của các đốm đỏ, nổi sẩn. Trẻ phát ban có thể do một số bệnh lây lan như thủy đậu, tay chân miệng...

 

Thủy đậu: Bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thủy đậu Varicella gây ra. Trẻ mắc bệnh này thường có triệu chứng bắt đầu từ một mụn đỏ, sau đó nhiều mụn phát tán rất nhanh kèm nóng sốt, nhức đầu, sổ mũi, ho; thường kéo dài 7-10 ngày.

 

Bệnh chốc lở: Đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến ở da. Phụ huynh có thể cho con đi học sau khi các vết loét trên da đã lành.

 

Tay chân miệng: Virus gây ra vết loét ở miệng, bàn chân và bàn tay. Trẻ có thể trở lại trường sau khi hết sốt hoàn toàn, các vết loét đã lành.

 

Chảy dịch và đỏ mắt

 

Trẻ ngứa mắt, chảy dịch kèm đỏ ngầu có thể do dị ứng theo mùa, bệnh nhiễm trùng mắt như viêm kết mạc (còn gọi là đau mắt đỏ) rất dễ lây lan. Dị ứng thường xảy ra ở hai mắt, còn nhiễm trùng mắt có xu hướng bắt đầu ở một mắt và lan sang bên còn lại. Đau mắt đỏ do nhiễm khuẩn có thể điều trị bằng thuốc.

Trẻ gặp một số tình trạng như đau, mờ mắt, cảm giác có vật kẹt trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, mắt chảy dịch, sốt, ớn lạnh... cần đi khám và điều trị sớm.

 

Bảo Bảo (Vnexpress.net)

(Theo Very Well Health)