Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Điều trị lang ben ở trẻ em.


Thưa bác sĩ! Bé gái nhà em được hơn 1 tuổi, tuần vừa rồi cháu có mấy nốt lang ben tảứng nổi ở mặt ( ban đầu chỉ 1 nốt nhỏ nay lang ra 4-5 nốt ở cả hai má). Vì cháu quá nhỏ nên em chưa dám dùng thuốc, nhờ bác sĩ tư vấn giúp em nên dùng cách nào hoặc dùng loại thuốc gì để trị lang ben cho cháu . (Trương Thị Thùy Dương)

Trả lời:
Lang ben là bệnh về da thường gặp ở trẻ em với các mảng da bị phai màu. Nguyên nhân gây bệnh là do sự tăng trưởng quá mức của nấm thường trên da người, có thể do bị kích thích quá mức khi phơi nắng nhiều hoặc khi môi trường không khí quá khô hoặc ẩm. Bệnh thường xảy ra ở các trẻ ở tuổi dậy thì.

Triệu chứng
Các mảng nhạt màu của da là triệu chứng chính. Các mảng điển hình có các đặc tính sau:

- Trên nước da trắng, chúng thường đậm hơn ; trên nước da sậm màu chúng thường sáng hơn.

- Hơi nổi vẩy.
- Có viền nổi bật.
- Đôi khi hơi ngứa.

Trẻ phải đi khám bác sĩ nếu bị lang ben. Mặc dầu bệnh không gây đau nhức hoặc truyền nhiễm, nhưng nó có thể kéo dài vĩnh viễn nếu không được chữa trị.

Điều trị
Bác sĩ chỉ định kem thoa hoặc dung dịch chống nấm. Bạn phải thoa thuốc cho trẻ mỗi ngày một lần lên vùng bị nhiễm. Cách chữa trị này giúp da trẻ trở lại bình thường trong vòng một tuần. Tuy nhiên thuốc chống nấm phải được sử dụng trong vòng 3 tuần để làm giảm nguy cơ tái phát. Để thoáng vùng bị nhiễm càng nhiều càng tốt cũng có thể làm giảm sự phát bệnh. Da sẽ trở lại dáng vẻ bình thường của nó trong vòng một vài tuần hoặc vài tháng.

Trường hợp của bé nhà bạn, bạn nên cho bé đi khám ở viện da liễu, tại đây các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cách điều trị hiệu quả nhất!

(Thông tin tư vấn sau đây chỉ mang tính tham khảo - không tự ý chữa bệnh theo thông tin này)

Chúc bạn và bé sức khoẻ.

Theo VnMedia