Nhiều cha mẹ có thói quen nhấc mạnh một tay bé lên trước khi bế bé. Hành động này có thể gây đau, chệch khớp hoặc gãy tay bé (đặc biệt bé dưới 12 tháng tuổi). Khuỷu tay bé là khu vực nối giữa các xương trên và dưới của cánh tay. Khi kéo mạnh tay bé, dù là từ vị trí nào (cánh, cổ hay bàn tay) cũng có thể làm cho xương cánh tay bé bị chệch khớp khuỷu. Không những thế, những hành vi như véo hay kẹp chặt tay bé cũng có thể khiến bé bị đau hoặc làm tổn thương đến lớp dây chằng trên cánh tay. Tình trạng chệch khớp khuỷu dễ xảy ra, đặc biệt trong giai đoạn bé mới chào đời cho đến 5 tuổi. Trên 5 tuổi, lớp dây chằng, xương, cơ trên cánh tay bé sẽ trở nên chắc khỏe đủ để không bị trượt khỏi khớp khuỷu và có khả năng chống đỡ với việc bị người khác kéo (Trừ lực kéo quá mạnh cũng có thể khiến bé bị sái tay).
Trường hợp khác, cha mẹ thường có thói quen nắm tay dắt bé đi dạo, chẳng may bé bị trượt ngã. Những lúc như vậy, bạn luôn có phản ứng là cố hết sức kéo một tay của bé, nếu không cẩn thận, bạn cũng có thể làm bé bị sái tay. Bạn có thể giảm thiểu nguy cơ tổn thương cho tay bé bằng cách, dùng tay còn lại đỡ lưng bé để tạo một lực an toàn khi nâng bé dậy. Xử trí Khi tay bé đã bị tổn thương một lần, bạn nên tránh các hành động lôi (kéo) mạnh vào bất kỳ vị trí nào trên cánh tay bé, kể cả cổ tay hoặc bàn tay. Nên tránh cho bé phải xách đồ nặng hoặc ngủ trong tư thế nằm sấp, đè lên cánh tay. (Theo mevabe.net) |