Nhiễm độc chì có những tác hại gì, và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ gia đình mình? Sau đây là những nghiên cứu của Adline Abdul Ghani.
Chì là kim loại độc, và là một trong những môi trường nguy hiểm nhất cho trẻ. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những tác hại của chì, nhưng một điều đã trở nên rõ ràng: không gì có thể sánh với giá trị của sự an toàn.
Vào các năm gần đây, những phát hiện cho thấy rằng mức độ chì có thể gây hại ở mức thấp hơn so với mức đã từng được khuyến cáo ban đầu. Năm 1970, một cậu bé đã có thể bị coi là bị nhiễm độc chì nếu hàm lượng chì trong máu đạt 60microgram (mcg) trong 1 đề xi lít (dl). Ngày nay, một đứa trẻ sẽ được chẩn đoán nhiễm độc chỉ với hàm lượng 10 mcg/dl
Những tác hại của nhiễm độc chì
Chì nếu một lần đã thâm nhập vào cơ thể, nó có thể thẩm thấu vào máu một cách nhanh tới đáng kinh ngạc. Chì có thể là nguyên nhân đe dọa hệ thần kinh trung ương, phá hỏng chu kỳ máu đi lên não - ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng nhận thức. Điều này có thể dẫn tới việc kéo dài khả năng không thể học tập, mắc những vấn đề về giao tiếp, trí tuệ kém và những vấn đề về nghe. Chì cũng có thể gây hại cho các bộ phận bên trong cơ thể như: tim, gan và thận.
Các bác sĩ nói rằng dấu hiệu của tình trạng nhiễm chì thường không thấy được. Đôi khi trẻ bị đau đầu, đau bụng và hôn mê, nhưng thường thì không bộc lộ ra ngoài dấu hiệu nào cả. Tuy nhiên, nếu như phát hiện một đứa trẻ đang có nguy cơ nhiễm chì, điều quan trọng để giảm bớt lượng chì, chống lại đe dọa hệ thần kinh là: ăn một chế độ ăn ít béo và giàu vitamin, canxi và sắt được coi là làm chậm quá trình hấp thụ chì và có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của tình trạng nhiễm độc.
Trong số các sản phẩm được phát hiện có hàm lượng chì cao, có: đồ gỗ sơn, đồ chơi nhựa và kim loại, lớp men ngoài của các đồ cài trang trí, răng giả, các khối xếp hình và các dây xoắn ở gáy sách.
Tuy nhiên, thường khi trẻ bị nhiễm chì trong máu vượt quá 45 mcg/dl, trẻ sẽ được cho uống một loại thuốc giải phóng chì khỏi cơ thể, quá trình này được gọi là "giải độc". Song cách này chỉ cần thiết khi bác sĩ tuyên bố không có phương pháp nào điều trị. Đứa trẻ có lượng chì 100mcg/dl hay cao hơn sẽ phải chịu đựng nguy cơ lớn như hôn mê, thiếu máu, cao huyết áp, lên cơn tai biến, liệt cơ quan nào đấy, hoặc thậm chí tử vong.
Bất kể thế nào, thật đáng buồn, một khi nguy cơ đã xảy ra, rất ít cơ hội để đảo ngược được. Tổn thương thần kinh như: các vấn đề về trí tuệ và tính cách, cũng như tổn thương các cơ quan trong cơ thể thường không tiến triển tốt hơn sau khi trẻ được giải độc
Chì có ở đâu?
Chì có thể có mặt trong nước uống. Trong những ngôi nhà cũ kỹ và hệ thống dẫn nước, nước có thể bị nhiễm bởi ống dẫn được làm bằng chì và bằng hợp kim hàn. Chì cũng có thể được tìm thấy trong đất và trẻ có thể bị dính chì lên tay, quần áo hay đồ chơi khi chúng chơi ngoài trời nhiều đất bụi. Những thành viên trong gia đình có thể thấy bụi chì cả bên trong giầy của mình.
Lượng chì có nhiều trong sơn của căn hộ các gia đình, mãi cho đến trước khi sơn có chì bị cấm vào năm 1978. Bụi sơn và vụn từ các tòa nhà được xây trước năm 1978 vẫn có thể gây ra cho trẻ em bị ốm vì nhiễm chì vào cơ thể. Hơn nữa, một số nghề cũng đặt cá nhân mỗi thành viên và gia đình vào nguy cơ nhiễm chì. Những nghề này có nguy cơ cao, bao gồm: thợ hàn, thợ ống nước, thợ mỏ, kỹ thuật viên Xquang, công nhân máy cơ khí tự động và những thợ chế tác kim hoàn.
Chì trong đồ chơi của trẻ:
Thật đáng tiếc, ngày nay, trẻ em có thể có nguy cơ nhiễm chì ngay cả khi chì không có trong môi trường chúng sống. Thực tế, các bậc phụ huynh thường đưa chì một cách vô tình vào ngôi nhà của mình, trực tiếp đến trẻ. Mức độ chì cao trong các sản phẩm dành cho trẻ em đã trở thành một vấn đề thực tiễn lớn. Chỉ trong vài tháng qua đã có liên tiếp các báo cáo về đồ chơi trẻ em và các sản phẩm bị thu hồi từ thị trường vì chứa đựng lượng chì quá mức. Thực tế là, Ủy ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng của Hoa Kỳ phải thu hồi mỗi tuần một loại đồ chơi.
Trong khi hầu hết các đồ chơi rẻ tiền có hại được sản xuất từ Trung Quốc và Ấn Độ - những nơi sự đảm bảo an toàn còn lỏng lẻo, không được cảnh báo, thì một số lượng lớn đồ chơi được sản xuất bởi các thương hiệu có uy tín cao cũng được kiểm tra về chì. Trong số các sản phẩm đã phát hiện có chì với mức cao, gồm: đồ gỗ sơn, đồ chơi nhựa và kim loại, lớp men ngoài của các đồ cài trang trí, răng giả, các khối xếp hình và gáy xoắn của các quyển sách. Đồ chơi nữ trang với thành phần kim loại xám, những hạt ngọc giả được sơn và những sợi dây nhựa... được coi là đặc biệt nguy hiểm, bởi trẻ em có xu hướng đưa những thứ này vào miệng.
Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương nhất bởi chúng có thể thu đến 50 phần trăm lượng chì khi vào cơ thể, trong khi người lớn thường chỉ tiếp nhận 10 phần trăm
Là cha mẹ, chúng ta không nên cho rằng đồ chơi của con mình là an toàn vì những đồ chơi này bán trên thị trường được sản xuất và phân phối bởi các cửa hàng, đại lý có uy tín. Không phải tất cả các đồ chơi đều được kiểm tra về lượng chì. Những cuộc điều tra về chì trên đa dạng các sản phẩm tiêu dùng dành cho trẻ em được tiến hành thường xuyên, nhưng không thể kiểm tra tất cả sản phẩm trên thị trường. Sự cấp bách đặt ra yêu cầu cải thiện tổng thể cách quy định, với những cuộc kêu gọi phải khắt khe và nghiêm ngặt hơn trong các chính sách về sản xuất và nhập khẩu đồ chơi.
Những ai có nguy cơ nhiễm chì cao nhất?
Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương nhất bởi chúng có thể hấp thu đến 50 phần trăm lượng chì khi vào cơ thể, trong khi người lớn thường chỉ tiếp nhận 10 phần trăm. Thời lượng trẻ bò và đưa tay lên miệng khá nhiều, ngoài ra, trong thời kỳ mọc răng, trẻ thích cắn và ngậm mút đồ vật. Sự thật ít được biết đến là, chì có vị ngọt, do vậy dẫn tới sự không cưỡng lại được của trẻ.
Phụ nữ mang thai và trẻ chuẩn bị được sinh có nguy cơ cao. Một người phụ nữ mang thai có chì nhiễm trong cơ thể, sẽ có nhiều khả năng bị sảy thai, trẻ chết non hay sinh non. Thật không may là chì khó có thể được phát hiện. Thử máu thường không phát hiện ra sự hiện diện của chì trong cơ thể phụ nữ, trừ khi biểu hiện đó đã có từ trước .
Thông thường, chì được hấp thụ vào xương của phụ nữ. Nếu người phụ nữ không đủ canxi trong chế độ ăn uống, cơ thể sẽ đẩy chất khoáng để nuôi đứa trẻ, chì sẽ đi theo các chất khoáng đó khiến trẻ nhiễm độc.
Những trẻ bị ảnh hưởng di truyền ADHD cũng có nguy cơ nhiễm lớn, bởi vì chì đóng vai trò kích hoạt chúng. Các chuyên gia cho rằng, chì cản trở sự sản xuất ra neurotransmitters trong não bộ - đó là chất chủ yếu cho việc đẩy mạnh kiểm soát.
Truong Thinh mamnon.com
Mother & Baby - August 2008