Sức khỏe và Phát triển
Tài liệu > Góc mẹ > Sức khỏe và Phát triển
   3 biểu hiện cho thấy trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý, cha mẹ đừng làm ngơ

 

Đôi khi, chỉ vài biểu hiện nhỏ ở trẻ cũng có thể tiết lộ con đang gặp vấn đề về tâm lý.

 

Trẻ nhỏ vốn vô tư, yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ. Thế nên, chỉ cần nhận thấy con có những dấu hiệu khác ngày thường thì bố mẹ không nên bỏ qua, ngó lơ mà hãy quan sát, chia sẻ. Với nhiều phụ huynh, vì bận công việc, bạn bè, cuộc sống... mà quên đi việc chia sẻ, tâm sự với con cái. Càng lớn, trẻ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Có những điều người lớn cho là nhỏ nhặt nhưng với con lại rất quan trọng.

 

Trên thực tế, ở trẻ có 3 biểu hiện mà mọi người cần quan tâm, nếu không chúng rất dễ mắc bệnh tâm lý, khi phát hiện lại rất khó chữa trị. Trẻ con thật sự còn rất bé, tâm lý của chúng rất dễ bị tổn thương, chỉ cần chuyện nhỏ cũng đủ khiến chúng sợ hãi. Nếu như có lúc nào đó, cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc con trẻ, thì có thể chúng sẽ hình thành bệnh tâm lý. Dưới đây là 3 dấu hiệu cần được quan tâm nhất!

 

1. Đột nhiên không muốn ăn cơm, chán ăn


Những đứa trẻ trong tuổi đang lớn thường rất thích ăn, nên khi chúng không muốn ăn thì chắc chắn tâm lý đang có vấn đề. Liệu có phải vì chúng ốm, không khỏe trong người nên không muốn ăn hay không?

 

Ngoài việc đó, còn lại nếu bố mẹ thấy cơ thể trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng không ăn cơm thì chắc chắn tâm lý đang gặp trở ngại. Bản thân người lớn một khi gặp phải áp lực hay buồn bực cũng chẳng muốn nuốt thứ gì vào người, huống chi là trẻ nhỏ.

 

Vì vậy, nếu gặp trường hợp này, cha mẹ cần kiểm tra sức khỏe trước, sau đó thử thay đổi môi trường ăn uống xem như thế nào? Nếu không được, cần đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

 

2. Dễ khóc, dễ cáu bẳn, không vừa ý với mọi việc


Một đứa trẻ đang vui vẻ, cười nói mỗi ngày đột nhiên dễ khóc, hay tỏ thái độ với mọi người xung quanh thì rất có thể con đang gặp vấn đề nào đó. Con cũng cư xử hung hãn với bạn bè, những trẻ nhỏ tuổi hơn hoặc kể cả với bố mẹ, ông bà, những người thân xung quanh và không nhận thức được hành vi này là không tốt. Nhiều trẻ rối loạn cảm xúc và hành vi còn có tình trạng cư xử hung hãn quá mức với cả đồ vật hay con vật.

 

Cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu trên, từ chỗ trẻ hay cáu giận, đi lại nhiều, không thể tập trung, hay nói hoặc rất ít nói,... Nếu không được bố mẹ quan tâm, trẻ có thể có những dấu hiệu mệt mỏi quá độ, tự ti, trầm cảm.

 

Giải pháp tốt nhất là khi thấy con thường xuyên có hành động này hãy tìm cách nói chuyện và giao tiếp với chúng. Cần lắng nghe và hiểu chúng đang muốn gì và dẫn chúng ra ngoài dạo chơi, để làm giảm đi sự sợ hãi mà chúng cảm nhận được.

 

Ảnh minh họa.

 

3. Lảng tránh, ngại không chia sẻ với bố mẹ


Nhiều bố mẹ tỏ ra khó hiểu khi thấy con đột nhiên lảng tránh, không muốn chia sẻ, nói chuyện với bố mẹ. Rất có thể con đang gặp chuyện gì đó ở trường, với thầy cô hoặc các bạn mà không muốn nói. Lúc này, điều cha mẹ cần làm là lắng nghe, trao đổi nhẹ nhàng, luôn nói với con rằng "bố mẹ sẽ ở đây để nghe mọi chuyện từ con".

 

Tuy nhiên, cũng nhiều ông bố, bà mẹ không nhận ra vấn đề đang nằm ở cốt lõi gia đình. Ba mẹ đột nhiên cãi nhau triền miên, để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến con cũng rất dễ làm trẻ tổn thương. Ngoài ra, những ba mẹ luôn cho mình là nhất, không chú ý đến cảm xúc của trẻ, phớt lờ tiếng nói của bé, liên tục nói về những vấn đề khiến con cái cảm thấy tồi tệ hơn cũng làm trẻ trở nên khó chịu.

 

Đặc biệt, khi ba mẹ thất hứa, chia sẻ điều mà con cho là bí mật, không muốn nói với ai cũng sẽ khiến trẻ buồn lòng, ngại chia sẻ, tâm sự với ba mẹ nữa.

 

Đôi khi, chỉ vài biểu hiện nhỏ ở trẻ cũng có thể tiết lộ con đang gặp vấn đề về tâm lý. Cha mẹ đừng làm ngơ mà hãy quan sát, tìm hiểu, lắng nghe tâm sự từ con mình.

 

Theo Afamily.vn

Theo Phụ nữ Việt Nam

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trời trở lạnh, đề phòng bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ (16/12)
 Cảnh báo nhiều trẻ viêm phổi do vi khuẩn tụ cầu (16/12)
 Viêm da cơ địa - bệnh thường gặp ở trẻ (11/12)
 Bé hai tuổi tử vong vì nhiễm virus bồ câu (11/12)
 Phải làm gì khi trẻ bị nghẹt mũi nhưng không chảy nước mũi? (11/12)
 Trẻ chậm nói có thể là dấu hiện của chứng rối loạn học tập (5/12)
 Thời tiết thay đổi, cẩn trọng bệnh sởi, thủy đậu ở trẻ nhỏ (5/12)
 Bất thường tinh hoàn ở trẻ (27/11)
 Những triệu chứng đột quỵ ở trẻ em cha mẹ lưu ý (27/11)
 Đề phòng nhiễm trùng tiết niệu ở trẻ nhỏ (23/11)
 Bệnh tiểu đường loại 1 ở trẻ em được điều trị như thế nào? (23/11)
 Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ viêm phổi (18/11)
 Dấu hiệu trẻ bệnh nên nghỉ học (18/11)
 Nhận biết kịp thời khi trẻ có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm (13/11)
 Cảnh báo với triệu chứng ho: Làm gì để phòng bệnh cho trẻ? (13/11)
 Giao mùa, gia tăng trẻ mắc bệnh đường hô hấp: Bác sĩ khuyến cáo cẩn trọng khi dùng 1 loại thuốc (6/11)
 ​​​​Viêm đường hô hấp cấp 'vào mùa': Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh đã có biến chứng (6/11)
 Yếu tố nguy cơ gây viêm tai giữa cấp tính (28/10)
 Trẻ sốt xuất huyết nên ăn gì? (28/10)
 Nguyên nhân trẻ tái phát viêm tai giữa (22/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i