Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thuốc diệt côn trùng làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu ở trẻ


Nếu một phụ nữ trong thời kỳ mang thai sống trong môi trường bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt côn trùng  hay một chất hoá học nào tương tự sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu cấp tính ở đứa trẻ sau này.

Đây là kết luận của các nhà khoa học Pháp sau khi tiến hành phỏng vấn  phụ huynh của 280 đứa trẻ đã từng mắc bệnh bạch cầu và phụ huynh của 288 đứa trẻ khác không mắc căn bệnh này.

Theo kết luận của các nhà khoa học, nguy cơ bị bệnh bạch cầu tăng lên tới 2 lần ở những đứa trẻ mà mẹ của chúng thường sử dụng thuốc diệt côn trùng trong nhà trong thời kỳ mang thai hoặc sau khi sinh. Những người nghiên cứu còn phát hiện ra rằng ngay cả việc sử dụng dầu gội đầu diệt chấy hoặc thuốc diệt nấm trong thời kỳ mang thai cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu ở trẻ sau này.

Bệnh bạch cầu là một trong số những bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ với một số triệu chứng thường gặp như thiếu máu, đau nhức các khớp, dễ bị nhiễm trùng, chảy máu cam và trên người xuất hiện vết thâm tím không rõ nguyên nhân.

Theo các nhà khoa học, những kết quả này là có cơ sở và tốt nhất phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc giai đoạn đầu sau khi sinh không nên sử dụng thuốc diệt côn trùng trong gia đình hoặc bất kỳ chất hoá học nào tương tự.

 VTV (Theo Reuters)