Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

TPHCM: Giải tán 866 nhóm lớp mầm non không phép


Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện 24 quận, huyện; các cấp ủy, chính quyền địa phương về các nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép trên địa bàn thành phố.


84,2% số nhóm lớp không đủ điều kiện hoạt động
Theo Thành ủy TPHCM, toàn thành phố hiện có 419 trường mầm non công lập, 2.987 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục; trong đó có 1.959 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục có phép; 1.028 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép. Kiểm tra 1.028 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép cho thấy, số nhóm, lớp, trường mầm non không đủ điều kiện hoạt động chiếm 84,2%.


Thành phố đã hướng dẫn 162 nhóm, lớp, trường đủ điều kiện cấp phép; giải tán 866 nhóm, lớp, trường không đủ điều kiện về cơ sở vật chất.


Cùng với các nhóm, trường không phép là 1.060 giáo viên, bảo mẫu, người giữ trẻ, trong đó có 284 người tốt nghiệp sư phạm, 153 người có tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 286 người có trình độ học vấn 12/12. Còn lại 337 người không có chuyên môn, không qua đào tạo...


Tuy nhiên, khi nhìn vào danh sách thống kê lỗi của các cơ sở mầm non không đủ điều kiện cấp phép, đa phần đều tập trung vào các thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, không đảm bảo vệ sinh môi trường...


Những lỗi này - theo Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải - đều có thể khắc phục được nếu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn cải tạo lại, như vậy sẽ có thêm nhiều nhóm, lớp, trường mầm non đủ điều kiện hoạt động.


Đối với những giáo viên, bảo mẫu, người giữ trẻ tại các nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép đang hoạt động chưa đạt trình độ, không qua trường lớp đào tạo, Sở GD&ĐT có thể phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND quận, huyện mở lớp đào tạo nghiệp vụ mầm non ngắn hạn, tổ chức các chuyên đề về chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ cho các nhóm lớp, người đang tổ chức giữ trẻ trên địa bàn.


Thí điểm trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi
Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn kiến nghị, các quận, huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng trường mầm non ở 11 phường chưa có trường mầm non công lập.


Trước điều kiện thực tế về đội ngũ và cơ sở vật chất, Sở đề nghị xin thí điểm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi tại 8 cơ sở công lập của 8 quận, huyện tập trung đông người lao động là Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè...


Lý giải vì sao chưa thể triển khai đại trà việc nhận trẻ từ 6 tháng tuổi tại tất cả các phường trong thành phố, ông Lê Hồng Sơn cho biết, hiện vẫn chưa có giáo trình về việc nuôi dạy trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi, mà chỉ có giáo trình đào tạo giáo viên nuôi dạy trẻ từ 24 tháng tuổi; việc thu hút đội ngũ giáo viên, bảo mẫu, kể cả công lập lẫn tư thục cho nhóm trẻ này cũng chưa được như mong muốn.


Hiện, thành phố đang quá thiếu giáo viên mầm non. Năm 2013 chỉ có 164 giáo viên tốt nghiệp, năm 2014 là 784 giáo viên, nếu theo tiêu chí của Bộ GDĐT là 2 giáo viên/lớp thì thành phố còn thiếu 5.000 giáo viên.


Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận thừa nhận, thành phố đang quá tải về dân nhập cư, các dự án được triển khai nhưng không dành đất cho giáo dục. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, Sở GD&ĐT phải xây dựng ngay đề án xây trường mầm non cho tất cả các cháu từ 6 - 18 tháng tuổi trong tháng 2.2014, không phân biệt hộ khẩu hay KT3.


Từ nay đến năm 2015, Sở GD&ĐT phải phối hợp với các trường sư phạm đào tạo tối thiểu 2.000 giáo viên mầm non, trong hai năm 2014 - 2015 phải phủ kín điều kiện chăm lo cho các cháu từ 12 tháng tuổi trở lên, từ cơ chế chính sách, cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên.


Theo Lao động