Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thế nào là trường lớp đạt chuẩn quốc gia ở Hậu Giang?


Năm học 2013 - 2014, ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, xóa dứt điểm phòng học tre lá tạm bợ, xây dựng hệ thống trường mầm non, mẫu giáo... hướng tới đạt chuẩn quốc gia.


Theo ông Lê Hoàng Tươi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, những năm qua nhờ được quan tâm đầu tư, mạng lưới trường lớp từng bước được kiện toàn, trang thiết bị đầu tư đầy đủ đáp ứng được yêu cầu dạy và học, chất lượng giáo dục ổn định và từng bước nâng lên.


Để chuẩn bị năm học mới này, bằng nhiều nguồn khác nhau, ngành giáo dục đầu tư hơn 190 tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa hơn 126 phòng học, 4 công trình tại các điểm trường trực thuộc; phối hợp với các địa phương xây dựng 13 điểm trường mẫu giáo có phòng học tre lá, tạm bợ. Ngoài ra, ngành cũng đầu tư hơn 8 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ mẫu giáo 5 tuổi và trang bị phòng học dạy ngoại ngữ, tin học.


Toàn tỉnh Hậu Giang có 334 trường, trong đó mầm non, mẫu giáo 81 trường; tiểu học 170 trường, trung học cơ sở 59 trường, trung học phổ thông 21 trường và 1 trường phổ thông nội trú. Đến cuối năm học 2012 - 2013, đã công nhận 113 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 33,9%.


Trong đó, hệ mẫu giáo mầm non đạt 22,2%, tiểu học 36,5%, trung học cơ sở 53,3%, trung học phổ thông 4,5%. Với chủ trương ưu tiên đầu tiên xây dựng cơ bản hịên nay, Hậu Giang phấn đấu đến năm 2015 nâng số trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ ít nhất 50% trên tổng số trường. Tuy nhiên, cái khó là điểm xuất phát khi chia tách tỉnh (2004) của ngành giáo dục thấp, mạng lưới trường lớp phân tán, còn tồn tại nhiều điểm trường, phòng học xuống cấp, thiếu phòng chức năng.


Phần lớn trường chưa đạt yêu cầu về diện tích mặt bằng sử dụng so với tiêu chuẩn quy định trường chuẩn quốc gia, khuôn viên chật hẹp, thiếu sân chơi...Đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục, trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn cao, tỷ lệ trên chuẩn thấp...


Theo ngành giáo dục, toàn tỉnh có 10.886 giáo viên. Năm học 2013 - 2014, toàn ngành thiếu gần 600 giáo viên, nhiều nhất ở bậc trung học cơ sở, mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Các phòng giáo dục đào tạo đang có hướng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bằng cách tuyển mới, hợp đồng dài hạn, tăng tiết, tăng buổi dạy... Riêng công tác vận động trẻ em đến lớp, dự kiến năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh sẽ có tổng số 147.500 học sinh mầm non và phổ thông theo học.


Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khai giảng trường điểm đối với các cấp học phổ thông từ ngày 15 - 20/8 và khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9./.


Theo tamnhin.net