Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cắt móng tay, móng chân cho bé


Khi mới sinh, móng tay của bé thường dài khiến cha mẹ lo lắng bé sẽ tự cào xước mặt mình nên hay cắt móng cho bé sau khi chào đời được vài ngày.

Tuy nhiên, cắt móng ở thời điểm này làm móng dài nhanh hơn và có thể gây chảy máu cho bé, nếu mẹ sơ suất. Vì vậy, không nên cắt móng cho bé sơ sinh trong những ngày đầu. Thay vào đó, nên đeo bao tay cho bé. Khi các móng đã cứng cáp hơn thì có thể tiến hành cắt móng tay, móng chân cho bé.

Điều nên tránh

- Không dùng tay của mẹ để cậy (dứt) móng tay của con. Cách này có thể làm móng của bé bị xé sâu, chạm vào phần thịt và gây chảy máu.

- Không dùng miệng cắn móng tay của bé vì có thể gây mất vệ sinh.

- Không cắt quá sâu vì sẽ làm lộ phần thịt ở đầu ngón tay của bé.

Điều nên làm

- Mua riêng cho bé chiếc bấm móng tay dành cho trẻ em. Đây là loại bấm móng chuyên dụng với đầu bấm nhỏ và tù, giúp mẹ dễ dàng đưa đầu bấm móng vào ngón tay của bé.

- Có thể bấm móng tay, móng chân cho con khi bé đang ngủ. Khi thức, bé sẽ ngọ nguậy hoặc quấy khóc khiến việc cắt móng cho con khó khăn hơn.

Theo Mevabe.net