Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tạo quỹ cho vay để xây trường?


Mặc dù để khuyến khích xã hội hóa công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Hà Nội đã có quyết định đảm bảo kinh phí thực hiện GPMB tạo quỹ đất sạch trước khi giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch cho cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, đối với việc tạo đất sạch để xây dựng trường học, quy định này chưa có kết quả trên thực tế.


Từ năm 2010, Hà Nội đã có quy định ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện GPMB (bồi thường, hỗ trợ tái định cư) tạo quỹ đất sạch đối với quỹ đất phục vụ xã hội hóa trước khi giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch cho cơ sở thực hiện xã hội hóa. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã ứng trước để thực hiện công tác này thì thành phố sẽ hoàn trả kinh phí GPMB đối với dự án đó (theo Quyết định 25/2010/QĐ-UBND).


Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Bài - Phó GĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội - hiện khó thực hiện được quyết định này, vì chưa nêu rõ việc hoàn trả kinh phí GPMB do nhà đầu tư ứng trước như thế nào, thời điểm ra sao. Còn đối với việc chưa giao được đất sạch cho các nhà đầu tư, đặc biệt là ở các khu vực nội thành vì thành phố gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí GPMB tạo quỹ đất sạch do ngân sách có hạn.


Còn ông Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - cho biết, hiện có 4 trường THPT ngoài công lập trên địa bàn vẫn phải đi thuê cơ sở tạm bợ, dù đây là những đơn vị giúp rất nhiều trong việc "gánh" học sinh không đủ điểm đỗ vào trường THPT công lập. Trường Lý Thánh Tông là đơn vị đầu tiên được giao đất, nhưng vì sự phản ứng của người dân nên đến nay vẫn chưa triển khai được.


Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội còn rơi vào cảnh "dở dang" hơn. Sau khi có quyết định trên của thành phố, trường đã đầu tư 15 tỉ đồng để GPMB 2ha ở huyện Đông Anh để xây trường. Nhưng, mặt bằng thì đã giải phóng xong mà trường chưa thể xây dựng, vì chưa được hoàn trả khoản kinh phí GPMB, dù đã qua nhiều bước trình lên thành phố.


Trước "cái khó" này, Sở GDĐT Hà Nội đã đề xuất thành phố chỉ hỗ trợ 30% kinh phí GPMB đối với các khu vực có mức giá đền bù cao. Còn ở những địa bàn kinh tế khó khăn, thì thành phố cần có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường ngoài công lập thuê, vì chỉ tạo đất sạch là chưa đủ để thu hút xã hội hóa.


Một phương án khác cũng được Sở GDĐT đề nghị thành phố xem xét là xây dựng quỹ kích cầu cho giáo dục. Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội - ông Phạm Văn Đại - đưa ra ví dụ: "TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng quỹ kích cầu cho giáo dục. Nhiều trường đã lập dự án vay vốn và thẩm định có tính khả thi trong việc hoàn trả vốn vay và đã được vay với mức từ 50 - 100 tỉ đồng. Trong đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng đã được vay tới 150 tỉ đồng". Theo ông Đại, đây là chính sách phù hợp với thực tiễn, Hà Nội có thể xem xét thực hiện.


Theo Lao Động