Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trường mầm non chất lượng cao: Chưa thể nhân rộng


Hiện mới có 6 trường mầm non công lập thí điểm mô hình cung ứng chất lượng cao theo chương trình của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển một số ngành trình độ, chất lượng cao" đặt ra từ năm 2006. Tuy nhiên, chưa có trường nào thực sự được công nhận.


Khó từ xây dựng đề án
Trong cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố, ngành giáo dục và các quận, huyện vừa qua, việc xác định tiêu chí để công nhận trường mầm non chất lượng cao là một vấn đề được đặt ra với rất nhiều băn khoăn. Theo bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, áp dụng mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong trường học nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của một bộ phận người dân có khả năng đóng góp để nâng cao chất lượng chăm sóc, học tập của con em, giảm gánh nặng đầu tư ngân sách. Có thể thấy, điều kiện chăm sóc ở các trường mầm non chất lượng cao có khác biệt đáng kể. Trường Mầm non 20/10 (quận Hoàn Kiếm), một trong số 6 trường áp dụng mô hình này, có điều kiện phục vụ học tập, chăm sóc trẻ khá hiện đại, với diện tích hơn 4.500m2, đủ các phòng chức năng. Trường cung cấp đa dạng các loại hình gửi trẻ như tổ chức ăn sáng, dạy kỹ năng sống, tham quan, dã ngoại...


Dù đã triển khai nhiều năm, nhưng Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác vẫn chưa thể nhân rộng, bởi chưa định hình được dịch vụ này. Hiện chỉ có 3 trong tổng số 6 trường thực hiện mô hình trên, được UBND cấp quận phê duyệt đề án. Còn những trường khác, đề án phải dừng lại sau khi hoàn thành điều tra xã hội học, lấy ý kiến phụ huynh. Vì đó là những trường công lập, chưa cần thiết phải chuyển đổi. Nhưng thực tế, nguyên nhân cơ bản khiến đề án chưa được đón nhận vì thiếu cơ sở khẳng định đó là trường chất lượng cao.


Thiếu rạch ròi trong tiêu chí đánh giá
Điều băn khoăn là cùng với đầu tư lớn để một trường đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chất lượng cao, thì việc thiếu các tiêu chí xây dựng chuẩn khiến người dân khó phân biệt được đâu là trường chất lượng cao thực sự. Thực tế, không ít trường tư thục thu học phí cao, đặt tên là trường chất lượng cao chỉ với việc đưa vào trường chương trình dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Bùi Thị Vân Anh, cho rằng: "Trường chất lượng cao đang "trăm hoa đua nở" là bởi sự thiếu rạch ròi trong tiêu chí đánh giá. Tại quận Cầu Giấy, trong khi trường Mầm non Mai Dịch chỉ thu học phí 850.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng, nhưng cùng địa bàn, nhiều trường tư thục học sinh phải đóng từ 200 - 250 USD/tháng, mà không có sân chơi, các dịch vụ không đảm bảo chất lượng".


Mô hình tiến triển chậm trong khi nhu cầu khá lớn cho thấy vướng mắc chính vẫn thiếu hành lang pháp lý. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Cao Bích Lan, cho biết: Hoàn Kiếm rất nặng gánh với việc chuyển đổi bán công sang mô hình tự chủ tài chính, nhưng càng khó khăn hơn khi kiểm toán vào làm việc, đã đặt ra câu hỏi không hiểu mô hình này theo văn bản nào và ai cho phép. Do vậy, dẫn đến những "hiểu lầm" cho chính người dân về học phí và các khoản thu.


Để có một tiêu chí chính xác cho loại hình trường này, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu Sở GD&ĐT nhanh chóng xây dựng tiêu chí và trình thành phố ban hành. "Không vì thiếu tiêu chí mà không tiếp tục đẩy mạnh đưa 30 - 35 trường phát triển theo mô hình này vào năm 2015, đây là một yếu tố bắt buộc để tạo ra sự bứt phá cho giáo dục Hà Nội" - Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.


Theo KTĐT