Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thiếu chỗ xây trường mầm non.


Tình trạng quá tải của hệ giáo dục mầm non đang diễn ra phổ biến ở các quận nội thành Hà Nội, khiến sĩ số có nơi lên đến 84 trẻ/lớp.


Tìm được điểm mở trường mầm non với quy mô lớp học như thế này hiện rất khó đối với TP Hà Nội


Theo kết quả rà soát mới nhất về thực trạng thiếu trường lớp trên địa bàn của Sở GD-ĐT TP Hà Nội, quận Ba Đình có 100% trường mầm non công lập vượt tỉ lệ quy định về sĩ số trẻ/lớp; quận Cầu Giấy cũng có tới 13/14 trường mầm non công lập vượt quá sĩ số theo quy định.


Quá tải trầm trọng
Trước đó, kết quả kiểm tra do đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội cũng cho biết tình trạng quá tải ở các trường mầm non tại các quận nội thành phổ biến ở mức 60-70 trẻ/lớp, cá biệt có nơi lên tới 84 trẻ/lớp, cao hơn gấp 2-3 lần so với quy định của điều lệ về trường mầm non.


Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong phiên họp HĐND TP cuối tháng 7 vừa qua thừa nhận diện tích trường học không tăng cùng với dân số đã gây quá tải. Dự báo dân số TP đến năm 2020 là 7,4 triệu; 2030 là 9,5 triệu. "Với yêu cầu diện tích tối thiểu 8 m² cho mỗi học sinh nội thành và ngoại thành là 15 m² thì đến năm 2030, TP cần xây thêm 1.014 trường mầm non" - ông Thảo cho biết.


Không thiếu tiền, chỉ thiếu đất
Trước khi xây thêm hơn cả ngàn trường mầm non, việc có thêm mỗi quận vài trường mầm non công lập đã là vấn đề vô cùng nan giải. Tại hội nghị mới đây của lãnh đạo TP Hà Nội với các quận, huyện bàn về việc xây dựng trường mầm non, đại diện một số quận trung tâm như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... đều khẳng định không thiếu tiền xây trường mà chỉ thiếu quỹ đất.


Ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cho biết từ đầu năm 2000, địa bàn này đã không còn đất trống để xây trường học nên hiện nay có 4 phường không có trường mầm non, có nghĩa là khoảng 30% trẻ em trên địa bàn không được đến trường. Quận đã báo cáo TP về các khu đất mà doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả để xây trường song công tác thu hồi rất chậm. Thay vì trả lại đất cho chính quyền quản lý, các doanh nghiệp lại muốn xây nhà để bán. Điển hình như khu đất của Công ty CP Nhựa Y tế với diện tích hơn 2.700 m². Đơn vị này sắp di dời nhà xưởng tới Bắc Ninh song lô đất cũ lại được lập dự án xây dựng trung tâm thương mại. Hay lô đất của Công ty CP Xuất nhập khẩu Mây tre 100 Thái Thịnh đã có quy hoạch xây dựng trường mầm non song vẫn được doanh nghiệp lập dự án xây dựng nhà ở.

 

Ông Phan Tiến Bình, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cũng cho rằng khó thu hồi đất doanh nghiệp khiến việc xây dựng trường mầm non chậm trễ. Ông đưa ra nhiều vị trí có thể xây dựng trường như 161 Mai Hắc Đế, 6 Đội Cung, 175 Bà Triệu..., song công tác thu hồi đất vẫn chưa thể tiến hành.


Năm 2013 phải có trường mới
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa có chuyến khảo sát một số địa điểm dự kiến xây dựng trường mầm non ở hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, là những nơi nóng nhất về việc thiếu trường mầm non công lập. Theo chỉ đạo của ông Phạm Quang Nghị, đến năm 2013, hai quận này phải hoàn thành việc xây dựng các trường mầm non công lập trên địa bàn.


Trước chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, quận Đống Đa sẽ thu hồi gần 2.000 m² đất hiện đang thuộc quyền quản lý của HTX Thương mại Dịch vụ Láng Thượng để tiến hành các thủ tục lập dự án đầu tư và khởi công xây dựng trường mầm non vào tháng 4-2012. Quận Hai Bà Trưng cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tìm được 4 địa điểm xây dựng trường mầm non với diện tích từ 340 m² đến gần 1.600 m².


Theo NLĐ