Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Năm học 2011 - 2012: Mầm non Hà Nội chưa hết khó


Giờ ăn trưa của các cháu Trường Mầm non Tân Hội, Đan Phượng. Ảnh: Thanh Hải
Chưa khi nào bậc học mầm non tại Hà Nội lại phải đối mặt với tình trạng thiếu trường, thiếu lớp trầm trọng như hiện nay. Số trẻ/lớp hầu hết là từ 60 đến 70, thậm chí có nơi lên tới hơn 80 cháu. Tỉ lệ này không chỉ ở các trường khu vực nội thành mà cả ở vùng ngoại thành, ven đô.


Trường tăng vẫn thiếu

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, bước vào năm học mới, Hà Nội có 837 trường mầm non và hơn 12.000 nhóm, lớp... tăng 10 trường so với năm học trước, nhưng số ghế học trong khối mầm non của Hà Nội vẫn thiếu so với nhu cầu học. Cùng với đó là sự chệnh lệch giữa trường công và trường tư về mức học phí và điều kiện cơ sở vật chất, nên tình trạng chen chúc xin học cho con vào trường công lập dù có giảm vẫn xảy ra. Đó cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc quá tải, số trẻ/lớp ở nhiều trường còn vượt quá định mức rất nhiều...


Hà Nội còn đang đứng trước tình trạng "trắng" trường mầm non tại 6 phường nằm ở 2 quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Trong đó, quận Đống Đa có tới 4 phường không có trường mầm non. Theo giải thích của lãnh đạo quận: Hiện mới chỉ có phường Láng Thượng (trong số 4 phường của Đống Đa) rục rịch được xây trường mầm non trên diện tích khá khiêm tốn 1.500m2; phường Phương Mai, quận kiến nghị thu hồi 3.000m2 đất của một công ty thuộc Bộ Y tế; phường Ngã Tư Sở dự kiến thu hồi 3.000m2 đất của Công ty Mây tre đan...


Cơ sở vật chất chưa thoát "nghèo"

Nếu trong nội thành thiếu đất xây trường, ngoại thành lại đối mặt với thiếu thốn cơ sở vật chất. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện vẫn còn hơn 1.900 phòng học tạm, học nhờ trên địa bàn thành phố; số điểm lẻ mầm non là 1.600, trong đó tỉ lệ điểm lẻ chưa đủ điều kiện nguồn nước sạch, nhà vệ sinh... chiếm tới hơn 50%. Bởi thế, câu chuyện về việc cô và trò một trường mầm non ngoại thành phải đi vệ sinh vào túi nilon đang gây xôn xao dư luận là dẫn chứng quá rõ cho thực tế thiếu cơ sở vật chất.


Để giải quyết tình trạng này, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: Ngoài việc tiếp tục tăng cường đầu tư cho các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Đề án nâng cao chất lượng giáo dụ mầm non Hà Nội đến năm 2015 đã đặt mục tiêu hoàn thành xóa phòng học tạm, học nhờ và cải tạo, gom các điểm lẻ chưa đủ điều kiện... Số tiền ước tính cho việc xóa phòng học nhờ, học tạm gần 500 tỉ đồng. Hy vọng, một diện mạo mới cho bậc học này sẽ được hình thành.


Hà Nội hiện có tới 25 khu đô thị và phường thành lập mới, nhưng chỉ có 13 khu xây trường mầm non với 4 trường công lập, 9 trường ngoài công lập, còn 12 khu đô thị chưa có trường mầm non và 21 khu chưa có trường công lập.


Theo KTĐT