Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bắp bò kho sả


Sau Tết, những món ngon hàng ngày như bắp bò kho sả lại trở nên hấp dẫn các thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu

500g bắp bò, cắt dày khoảng 1,5cm, dài 5cm. Ướp trộn ba muỗng xúp gạt đường, ba muỗng xúp nước mắm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1,5 muỗng xúp sả củ bào mỏng, một muỗng cà phê gừng băm, một muỗng cà phê nước màu, hai muỗng xúp dầu ăn hoặc nửa muỗng xúp mỡ nước, để qua một giờ.

Chọn mắm ruốc ngon, màu hồng tím, mịn nhuyễn, thơm nhẹ. Hòa tan một muỗng xúp mắm ruốc với nửa chén nước nóng, để lắng cặn.

Cách làm:

Bắc nồi thịt lên bếp, xào sơ cho thịt săn lại, châm chén nước ruốc vào từ từ, đảo đều, đợi nước sôi lại, nếm thử, rồi tùy ý thêm ít đường, muối cho nước kho đậm đà (không mặn), rồi châm thêm nước sôi vào cho sâm sấp mặt thịt, để sôi trên lửa thật nhỏ. Trong khi kho, thấy nước cạn bớt thì châm thêm nước sôi vào, cho lúc nào cũng sấp mặt thịt, khi thịt bắt đầu mềm thì để cho cạn dần, còn chừng phân nửa, mới nêm nếm lại lần nữa, rồi để nước kho sánh lại là được. Tùy chất lượng thịt, kho nửa ký mất khoảng 1g30. Nêm mắm ruốc rất khó có phân lượng chuẩn, vì chất lượng mắm luôn khác nhau, tùy ý nêm nếm theo khẩu vị riêng.

Khi dọn, rắc ít mè rang vàng giã dập. Ăn kèm cơm, cháo, xôi trắng khi còn nóng. Món bò kho sả cần được kho kỹ, đậy kín, có thể để qua vài ngày, tiện làm món ăn đi đường, dã ngoại, không cần bảo quản lạnh.


Theo Phụ nữ TP HCM