Tạo không gian 'chơi mà học' cho trẻ (phần 2) 6. Đồ hóa trang: Vui vẻ nhập vai những nhân vật yêu thích Không có đứa trẻ nào mà lại không có những hình tượng nhân vật yêu thích. Với bé gái là những nàng công chúa, cô tiên, Lọ lem, Bạch Tuyết, ... còn với các chàng trai nhỏ tuổi là những siêu anh hùng, người nhện, người dơi, ... Có được những bộ trang phục của các nhân vật yêu thích này là niềm vui vô bờ bến của trẻ. Khi mặc chúng, bé của bạn như được nhập mình vào chính nhân vật, được sống trong thế giới cổ tích với những câu chuyện kỳ diệu. Giúp trẻ tiếp cận những công việc thường nhật Trẻ nhỏ thường bắt trước các hoạt động của người lớn. Bạn có thể bắt đầu dạy bé một số hoạt động thường ngày như nấu ăn, mặc quần áo, ... thông qua những đồ chơi hoặc những việc làm thật sự như chải tóc, đánh răng. Bé gái hay trai cũng đều thích thú với những chiếc gương Với một chiếc gương trẻ sẽ nhận biết được nhiều hơn về thế giới xung quanh. Nhìn vào gương trẻ mới có được sự so sánh giữa mình và những người lớn hoặc các đồ vật khác. Hoặc có những bộ phận cơ thể như trán, tai, ... mà phải nhờ đến gương chúng mới tự xác định được. Bạn cũng có thể dạy bé các khái niệm cơ bản : trái/ phải, nhỏ/lớn, trên/dưới, ...qua những chiếc gương. Trẻ thường cảm thụ âm nhạc rất sớm Tiếp xúc với âm nhạc sớm cũng giúp bé thể nhiện những năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc của mình. Hoạt động ngoài trời giúp bé hiểu hơn về thiên nhiên Không nên coi thường những hoạt động ngoài trời vì đây là thế giới hoàn toàn khác đối với trẻ. Những buổi dã ngoại giúp trẻ hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh. Những con chim, con bọ, thậm chí những loài gia súc vốn rất bình thường với trẻ em nông thôn cũng là những sinh vật lạ với trẻ em thành phố. Không nên để con bạn đi học cấp 2 rồi mà vẫn không phân biệt được con gà và con vịt. |