Giáo dục mầm non
   Hạn chế kỹ năng, thiếu lòng yêu trẻ
 

Nhiều người lâu năm trong nghề nhận định giáo viên mầm non hiện nay dễ dàng tiếp cận cái mới nhưng còn thiếu kỹ năng chăm sóc trẻ, tính chịu đựng và tình cảm yêu thương trẻ.


Nhiều năm trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mầm non, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó phòng Giáo dục Q.8 (TP.HCM), nhìn nhận: "Giáo sinh hiện nay rất nhanh nhạy, nắm bắt được kiến thức, những ứng dụng công nghệ thông tin... nhưng sự yêu thích, tình cảm với trẻ mầm non - yếu tố đầu tiên để quyết định theo nghề này thì chưa thể hiện rõ trong suy nghĩ và nhận thức". Vì vậy, theo bà Tuyết, khi va chạm thực tế như trẻ bệnh, trẻ khóc cùng các sinh hoạt hằng ngày thì các giáo viên cảm thấy mình quá vất vả. Từ chỗ chưa bồi đắp tình cảm với trẻ nên khi gặp khó khăn, nhiều giáo viên không vượt qua được.


Bà Chung Bích Phượng, Phó phòng Giáo dục Q.Tân Phú (TP.HCM), nhận xét: "Cái được của giáo sinh hiện giờ là trình độ, sự nhạy bén nhưng thiếu tính chịu đựng, kiềm chế. Trong khi đó, nghề này có những đặc trưng riêng nên nếu chỉ nghĩ đây là một nghề nghiệp như bình thường thì rất khó chiều chuộng người khác". Một giáo viên lớn tuổi tại Q.8 cho hay: "Thời tôi vào nghề cách đây gần 20 năm, dù trình độ chỉ dừng lại ở sơ cấp, trung cấp nhưng thấy gắn bó với trẻ vô cùng".


Theo đánh giá của hiệu trưởng các trường mầm non, chương trình đào tạo như hiện nay làm cho giáo viên không nhận thức được vai trò của nghề nghiệp. Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Q.Tân Bình nói: "Về đào tạo, cần phải rèn luyện thường xuyên cho giáo sinh bài học về lương tâm chức nghiệp. Thời gian kiến tập, thực hành nhiều để sinh viên có cơ hội trải nghiệm tình huống, biết cách xử lý dần dần tạo thành kỹ năng". Đồng tình với việc cần phải có thêm thời gian thực tập cho sinh viên, bà Chung Bích Phượng cho biết: "Sinh viên học nhiều kiến thức giảng dạy của các lứa tuổi nhưng chỉ thực hành ở mức độ cơ bản, làm quen. Chẳng hạn, các em có 4 tuần kiến tập mà phải trải qua đủ các nhóm tuổi".


Hiệu trưởng một trường mầm non tại Q.1 (TP.HCM) cho rằng các trường đào tạo cần tăng thời lượng thực hành nhưng phải đi vào thực chất. Ngoài ra, cũng phải giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, cách cư xử với trẻ như thế nào là phù hợp. Nên chọn những giáo viên có kinh nghiệm từ thực tế để giảng dạy nội dung này.


Trước thực tế trên, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, khuyên: "Nếu yêu trẻ thì hãy chọn nghề này, còn nếu coi nó là một nghề đơn giản để kiếm tiền mà không hiểu gì về nó thì không thể chịu cực được". Bà Kim Dung cũng cho biết gần đây, trong buổi họp với các trường có đào tạo giáo viên mầm non, lãnh đạo các trường đã nghĩ đến phương án cho sinh viên đi thực tế ngay năm đầu tiên để nếu các em thấy hợp, thấy có thể gắn bó với trẻ thì học tiếp, còn không thì sớm có hướng đi khác phù hợp.


Theo Thanh Niên

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Biết phải làm sao đây?
Ngày gửi: 2/5/2014 8:45:56 PM

Thực chất giáo viên mầm non đã có những hiện tượng ko hay trong dư luận xã hội trong những năm gần. nhưng tôi là giáo viên MN vào nghề được 12 năm rồi. những năm mới vào nghề , lương thấp, chúng tôi vẫn yêu nghề mến trẻ, và đến nay cũng vậy. Nhưng được sự quân tâm của Đảng và nhà nước nghành MN chúng tôi đã có sự quan tâm đáng kể đến cô và trẻ. song áp lực do cấp trên tạo ra cho chúng tôi cũng ko ít, hết thay đổi chương trình này chưa kịp quen thì lại thay chương trình khác, có quá nhiều chỉ tiêu đưa ra cho giáo viên mà quên mất rằng chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường ngày ngày đến lớp ít nhất cũng đến 9 giờ làm việc có khi 10 giờ làm việc trên một ngày. Ngoài ra còn áp lực từ phụ huynh các cấp lãnh đạo... một năm biết bao lần kiểm tra, hội thi. chỉ nghĩ thôi tôi đã bao lần muốn bỏ nghề....áp lực như vậy thử hỏi có còn tình yêu dành cho trẻ nhiều ??????nhẹ nhàng với trẻ hơn khi cô lúc nào cũng căng thẳng ,lo lắng????? đôi khi còn phải nghe những lời chỉ trích ko đáng có từ cán bộ lãnh đạo????


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội: Phổ cập giáo dục mầm non vượt kế hoạch (21/1)
 Đau đầu gửi trẻ trước và sau tết (20/1)
 Đặt giáo dục mầm non lên hàng đầu (17/1)
 Hà Nội: 13 trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (16/1)
 Giữ trẻ 6-18 tháng tuổi: Không thể “bó tay” (15/1)
 Ngổn ngang bậc học mầm non (14/1)
 Nhiều trường mầm non thực hiện không đúng quy định (13/1)
 Phát huy hiệu quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (10/1)
 Niềm an ủi của giáo viên vùng cao (9/1)
 TP.HCM giải quyết kiến nghị về đất xây trường mầm non (7/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i