Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ em cũng dễ bị viêm mũi xoang, triệu chứng bệnh ở trẻ


Nhiều người có suy nghĩ rằng, viêm xoang chỉ gặp ở người lớn nhưng thực tế không phải vậy. Trẻ sơ sinh cũng có thể bị viêm mũi xoang, tuy nhiên viêm mũi xoang ở trẻ khác so với người lớn.


Ảnh minh họa

Thời tiết chuyển mùa, lạnh rồi nóng đột ngột làm cơ thể chưa thích nghi kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh hô hấp phát triển, đặc biệt ở trẻ em do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu. Các bệnh lý về tai mũi họng, trong đó viêm mũi xoang ở trẻ em là bệnh lý làm nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Kiều Diễm (Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Hà Nội) cho biết, viêm mũi xoang là tình trạng viêm niêm mạc mũi và các xoang cạnh mũi. Đây là bệnh lý phổ biến ở nước ta, bệnh gây ra do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, siêu vi, dị ứng, bệnh thường gặp ở trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Tuỳ theo thời gian diễn biến của bệnh, viêm mũi xoang được chia làm 3 thể: viêm mũi xoang cấp tính kéo dài dưới 4 tuần; viêm mũi xoang bán cấp, kéo dài 4 đến 8 tuần và viêm mũi xoang mạn tính, kéo dài trên 8 tuần.

Nhiều người có suy nghĩ rằng, viêm xoang chỉ gặp ở người lớn nhưng thực tế không phải vậy. Trẻ sơ sinh cũng có thể bị viêm mũi xoang, tuy nhiên viêm mũi xoang ở trẻ khác so với người lớn.

Một số triệu chứng bệnh viêm mũi xoang thường gặp ở trẻ là:

* Chảy dịch mũi - ngạt tắc mũi: Đây là triệu chứng chính, chảy nước mũi có thể trong, nhầy hoặc mủ kéo dài, trẻ lớn có thể không chảy ra nước mũi trước mà nuốt xuống họng dẫn đến ho đờm, đau họng, hơi thở hôi.

Trẻ trên 6 tuổi thường có thêm triệu chứng nhức đầu, người mệt mỏi, khó tập trung. Trẻ dưới 2 tuổi viêm mũi xoang thường đi kèm với viêm tai giữa, có thể biến chứng viêm phế quản phổi...

* Ho: Là triệu chứng thường gặp, ho do dịch mũi xoang chảy xuống họng hoặc do ngạt tắc mũi, bệnh nhi phải thở bằng miệng, dẫn đến biến chứng viêm họng cấp, ho có đờm, hơi thở có mùi hôi, dễ nôn trớ.

* Sốt: Bé có thể sốt hoặc không sốt tùy tác nhân gây bệnh, mức độ viêm và sức đề kháng của từng bé.

Khi trẻ có các triệu chứng như trên, cha mẹ cần đưa con đi khám bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị triệt để.

Theo Afamily.vn

Theo Phụ nữ Việt Nam