Sức khỏe và Phát triển
   Cảnh báo: Bệnh sởi xuất hiện nhiều biến chứng bất thường
 

Các mẹ nên hết sức cẩn trọng bởi bệnh sởi hiện đang có nhiều biến chứng hết sức bất thường, khác hoàn toàn với diễn biến sởi thông thường.

Không chỉ trẻ có tiền sử bệnh lý mới bị biến chứng nặng đe dọa tính mạng, dịch sởi đang có những diễn biến bất thường, gây viêm phổi nhanh chóng ở trẻ khỏe mạnh. Hiện đã có một bệnh nhi tử vong vì hội chứng suy hô hấp do vi rút sởi gây ra.

Vừa qua, tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 2 ca sởi nhập viện với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, trong đó 1 trẻ đã tử vong. Trường hợp còn lại vẫn đang được thở máy trong tình trạng có viêm phổi nặng, đe dọa tính mạng. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), điều đáng ngại là cả hai ca bệnh này đều bị viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển rất nhanh, khác hoàn toàn với diễn biến sởi thông thường.

Dịch sởi đang có những diễn biến bất thường, gây viêm phổi nhanh chóng ở trẻ khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)

Bình thường, biến chứng viêm phổi xảy ra do vi rút sởi gây suy giảm miễn dịch khiến trẻ bị bội nhiễm vi khuẩn. Còn hai bệnh nhân này, diễn biến viêm phổi rất nhanh. Tại thời điểm nhập viện bệnh nhân sốt, phát ban, viêm long đường hô hấp rồi nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi. Chỉ sau vài giờ đồng hồ phổi đã trắng xóa, tim to, gan to... là những biểu hiện rất điển hình của tình trạng suy hô hấp cấp tính tiến triển. Dù được đặt máy thở nhưng trẻ hầu như không có đáp ứng. Một trẻ đã tử vong hôm 15/2, trẻ còn lại hiện vẫn đang trong tình trạng phải thở máy - PGS Dũng cho biết.

Bệnh sởi tuy lành tính, nhưng biến chứng của sởi gây ra cũng rất nguy hiểm, đặc biệt, với những trẻ cơ địa yếu, trẻ suy dinh dưỡng, đẻ non, mắc bệnh lý kèm theo. Trong khi đó, thời điểm này, dịch sởi lại đang có nhiều diễn biến bất thường với một số ca bệnh bị viêm phổi nhanh chóng do vi rút sởi.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, 100% trẻ mắc sởi trong đợt này đều chưa tiêm vắc xin phòng sởi. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, dịch đang xảy ra nguyên nhân chính là do các bà mẹ chủ quan không cho con tiêm phòng đầy đủ, bỏ qua mũi thứ hai hoặc không cho trẻ đi tiêm phòng vì lo lắng tai biến của vắc xin. Dù mạng lưới tiêm chủng hoạt động tốt cũng chỉ đảm bảo 90%, 10% còn lại là những đối tượng lúc nào cũng có nguy cơ mắc sởi. Con số này tích tụ lại, hình thành một "lỗ hổng miễn dịch" khiến số người không có miễn dịch trong cộng đồng lớn, càng có nguy cơ mắc sởi.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, đến nay trong tổng số bệnh nhân sởi được ghi nhận trên toàn quốc, có đến 80% bệnh nhân chưa được tiêm phòng. Riêng tại Hà Nội, thống kê cũng cho thấy, 100% trẻ mắc sởi trong đợt này đều chưa tiêm vắc xin phòng sởi.

Theo Afamily

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Topic Title (18/2)
 3 vấn đề răng miệng thường gặp nhất của bé (17/2)
 Những điều cần biết về bệnh sởi và khuyến cáo phòng bệnh (12/2)
 Những bước phát triển đáng lưu ý của bé 2 tuổi (20/1)
 Trẻ em xem tivi nhiều có thể ‘gây tổn hại cấu trúc não’ (17/1)
 Những bước phát triển đáng lưu ý của bé 18 tháng tuổi (16/1)
 Con 'ị' ra giun, em sợ quá! (9/1)
 Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt (9/1)
 Các mẹ cảnh giác với dịch tiêu chảy Rota đang hoành hành (7/1)
 Một vài mẹo giúp bé nhanh hết nấc (3/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i